Tuyên Quang: Thu tiền ngoài luồng của dân, cán bộ địa chính xã xộ khám

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tự ý đặt ra những mức thu ngoài luồng khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đem tiêu xài, cán bộ địa chính xã ở huyện Lâm Bình - Tuyên Quang bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Ma Công Nơi.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Ma Công Nơi.

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Bình - Tuyên Quang đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một cán bộ địa chính xã Minh Quang.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Bình - Tuyên Quang cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Ma Công Nơi, sinh năm 1977, trú tại thôn Nà Mè, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình (hiện là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Minh Quang, huyện Lâm Bình).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2021, khi đang là công chức Địa chính xã Phúc Sơn, Ma Công Nơi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tự ý thu, nhận tiền của người dân đã có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Sơn,.

Cơ quan điều tra xác định, Nơi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền 23 triệu đồng của người dân xã Phúc Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Vào hồi đầu tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Duy Thêm, sinh năm 1978, trú tại thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (trước đó là công chức địa chính xã Sơn Nam - Sơn Dương). Thêm được xác định liên quan đến việc làm giả giấy tờ, tài liệu nguồn gốc thửa đất có diện tích 263,3m2 tại thôn Khoan Lư, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để chuyển nguồn gốc thửa đất trên từ đất công thuộc quyền quản lý của nhà nước thành đất tư của cá nhân, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Đọc thêm