Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên tổ chức chương trình tri ân đối tác, cộng tác viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 12/1, Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên long trọng tổ chức chương trình tri ân đối tác, cộng tác viên nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.
Trao giấy chứng nhận cho cộng tác viên đã có những đóng góp tích cực với Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên.
Trao giấy chứng nhận cho cộng tác viên đã có những đóng góp tích cực với Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên.

Tham dự chương tình có ông Nguyễn Thanh Hải (Đại biểu Quốc Hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế); về phía Báo PLVN có ông Trần Ngọc Hà (Phó tổng Biên tập).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Tám (Trưởng Văn phòng) cho biết, vào ngày 8/1/2019, Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên được thành lập; 3 năm qua Văn phòng luôn bám sát tôn chỉ mục đích của Báo.

Ông Nguyễn Quang Tám – Trưởng Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên

Ông Nguyễn Quang Tám – Trưởng Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên

Thời gian gần đây khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, VP đã không ngừng tuyên truyền; thông tin về dịch bệnh của 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình luôn được cập nhật nhanh chóng. Hàng loạt bài viết có ý nghĩa tích cực trong việc cổ vũ các gương điển hình, những cách làm hay góp phần tích cực vào sự phát triển của ba tỉnh trên. Qua đó, được Bộ Tư pháp tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID.

Trong năm Văn phòng đã có hơn 1 nghìn bài đăng tải và huy động trong công tác thiện nguyện hơn 2 tỷ đồng. Những hoạt động này đã truyền đi ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy thiện tâm trong mỗi con người, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng để: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch”.

Bằng chính uy tín của mình, VPĐD Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy để các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tín nhiệm, thông qua văn phòng để gửi gắm tấm lòng của mình.

Thay mặt VP, nhà báo Nguyễn Quang Tám bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý lãnh đạo, các đối tác, bạn đọc; coi đây là sự cổ vũ, khích lệ vô cùng quý báu, là động lực to lớn đối với VP và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi mặt công tác để báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên luôn vững mạnh một cách toàn diện.

Phát biểu tại buổi tri ân Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ phóng viên văn phòng. Có được kết quả đó phải kể đến sự quan tâm, hỗ trợ, của chính quyền của 3 tỉnh khu vực Bình Trị Thiên.

Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà cũng mong các cấp chính quyền, bạn đọc Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Văn Phòng báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên ngày càng phát triển, tạo cơ hội cho tờ báo tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp.

Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà

Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà

Dù dịch bệnh COVID-19 nhưng báo PLVN trong năm qua vẫn hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu về bài vở cũng như kinh tế báo chí và luôn kiên định con đường: “Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành”.

“Những năm qua, anh em văn phòng Bình Trị Thiên luôn đoàn kết, không tạo ra khủng hoảng và một điểm mạnh nữa là công tác thiện nguyện ở Văn phòng rất tốt. Thay mặt BBT, tôi hy vọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, cổ vũ, đồng hành của các cấp chính quyền và người dân các tỉnh, đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế để Văn phòng đại diện hoạt động hiệu quả, thiết thực. Báo PLVN cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự “chung tay góp sức” của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tiếp tục thực hiện các chương trình thiên nguyện trong những năm tiếp theo”. Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà mong muốn.

Trao giấy cảm ơn cho đối tác đã có những đóng góp tích cực với Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên.

Trao giấy cảm ơn cho đối tác đã có những đóng góp tích cực với Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên.

Cũng trong dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, cá nhân là đối tác, cộng tác viên đã đồng hành cùng Văn phòng trong những năm qua, Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam quyết định trao Giấy cảm ơn cho các đối tác, cộng tác viên đã có những đóng góp tích cực với Văn phòng.

Sáng 12/1, đại diện Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên đã tới thăm, trao 50 triệu đồng cho 92 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cũng trong dịp này, ông Trần Ngọc Hà (Phó Tổng biên tập) cũng đã về quê (xã Thuỷ Bằng, TP. Huế) tặng 25 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm