Vĩnh Long: Tạm giữ hình sự hai đối tượng trộm xe máy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi đậu chiếc xe mô tô trên hành lang trước nhà và đóng cửa đi ngủ nhưng đến sáng ngày hôm, chủ chiếc xe bàng hoàng khi phát hiện chiếc xe đã ‘bốc hơi’ vì bị ‘đạo chích’ lấy trộm. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã truy ra được đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, đồng thời tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý.

Cụ thể, Cơ quan CSHS Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thuận (SN 2001, ngụ xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) và Đoàn Minh Hiếu (SN 1993, ngụ xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Thuận (trái) và Đoàn Minh Hiếu tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phạm Văn Thuận (trái) và Đoàn Minh Hiếu tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9/6, sau khi đi công việc và trở về nhà, ông Trần Thanh Cầm (SN 1979, ngụ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đậu chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 64D1 – 093.29 trên hành lang trước cửa nhà rồi đóng cửa đi ngủ. Tuy nhiên đến khoảng 06 giờ sáng ngày hôm sau (tức ngày 10/6), bàng hoàng khi phát hiện chiếc xe mô tô nêu trên đã bị lấy trộm nên người nhà ông Cẩm liền trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo án, lực lượng CSHS Công an huyện Vũng Liêm đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Trung Chánh tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng trộm xe.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được Thuận và Hiếu là 02 đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nêu trên nên tiến hành mời về cơ quan làm việc.

Bước đầu làm với Công an, hai nghi phạm Thuận và Hiếu đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Vũng Liêm đang tiến hành mở rộng điều tra, xác minh để không xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hai nghi phạm Thuận và Hiếu theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm