Vĩnh Phúc: Cần làm rõ uẩn khúc trong dự án nạo vét ao hồ tại xã Thanh Vân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty TNHH Long Yến chưa có bất kỳ kinh nghiệm trong việc dự thầu và thi công công trình tương tự. Thế nhưng, ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch xã Thanh Vân, huyện Tam Dương đã ký liền 3 quyết định chỉ định Công ty Long Yến thực hiện 3 gói thầu nạo vét ao hồ với trị giá gần 1,9 tỷ đồng. Tới nay cả 3 công trình đều ngổn ngang dang dở.
Vĩnh Phúc: Cần làm rõ uẩn khúc trong dự án nạo vét ao hồ tại xã Thanh Vân

Ngày 18/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam đã có bài phản ánh những uẩn khúc xung quanh các dự án cải tạo, nạo vét do UBND xã Thanh Vân làm chủ đầu tư do Công ty Long Yến làm nhà thầu thi công. Việc thi công cẩu thả khiến bùn thải bít kín cống thoát nước và ngang nhiên bán bùn thải khiến người dân bức xúc.

Công ty Long Yến có trụ sở tại Phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương bắt đầu hoạt động ngày 6/6/2018, do ông Nguyễn Hoài Nam là người đại diện theo pháp luật.

Theo lịch sử đấu thầu được công bố, Công ty Long Yến mới chỉ tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 9/8/2021, chưa có bất kỳ năng lực kinh nghiệm nào trong việc dự thầu và thi công công trình.

Mặc dù năng lực và kinh nghiệm của Công ty Long Yến gần như không có gì nhưng ngày 21/9/2021 UBND xã Thanh Vân đã ưu ái trao cho doanh nghiệp này 3 gói thầu nạo vét ao hồ với tổng trị giá lên tới gần 1,9 tỷ đồng.

Theo đó, tại các quyết định số 190/QĐ-UBND, 191/QĐ-UBND, 192/QĐ-UBND do ông Bùi Quốc Việt, chủ tịch UBND xã Thanh Vân ký cùng ngày (21/9/2021) để Công ty Long Yến được chỉ định thực hiện 3 gói thầu cải tạo, nạo vét hồ thôn Đình 1, thôn Đình 2 và thôn Nhân Mỹ lần lượt tương ứng với giá là 473 triệu đồng, 980 triệu đồng và 422 triệu đồng.

Thực địa quan sát của phóng viên, mặc dù 2 phần hồ của thôn Đình cùng nằm tiếp giáp với đình làng, được nối thông bằng mương nhỏ, có vị trí, địa thế liên đới chặt chẽ với nhau. Thế nhưng UBND xã Thanh Vân vẫn chia tách làm 2 gói thầu độc lập để chỉ định chúng thầu cho Công ty Long Yến thi công trong cùng 1 ngày (21/9/2021). Việc chia nhỏ gói thầu, chỉ định thầu đã làm tăng thêm chi phí quản lý dự án và giảm đi tính cạnh tranh trong việc tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực.

Trên thực tế, quá trình thi công 2 hồ thôn Đình 1 và 2 đã chứng minh năng lực yếu kém của nhà thầu Công ty Long Yến khi doanh nghiệp này liên tiếp mắc phải những sai phạm.

Cụ thể, người dân thôn Đình tố nhà thầu nạo vét bùn thải bít kín toàn bộ cống thoát nước, biến hai công trình phục vụ thủy nông của người dân địa phương thành “ao tù”. Không những thế, doanh nghiệp này không tiến hành đổ bùn thải đúng nơi quy định mà ngang nhiên bán cho người dân san lấp với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hơn nữa, Công ty Long Yến thi công tại gói thầu cải tạo, nạo vét lưu vực chứa nước thải hồ thôn Nhân Mỹ, mặc dù thời hạn thi công 150 ngày đã quá hạn nhưng tới nay công trình vẫn án binh bất động. Hiện tại ta-luy âm hồ Nhân Mỹ xuất hiện hàm ếch ăn sâu vào đường bê tông tới gần 1m, uy hiếp công trình dân sinh và gây mất an toàn giao thông. Người dân địa phương phải dùng gạch đá và cây gậy để cảnh báo người đi đường tránh hiểm họa đáng tiếc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Vân cho biết, sau khi Báo PLVN đăng bài viết phản ánh về dự án nạo vét ao hồ tại xã Thanh Vân, ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo, giao UBND huyện Tam Dương chủ trì cùng các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ thông tin, xử lý sai phạm (nếu có); báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời trả lời Báo PLVN.

Các thông tin cụ thể, ông Thủy đề nghị liên hệ làm việc trực tiếp với chủ tịch UBND xã. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ với ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân, phóng viên vẫn không nhận được bất cứ phản hồi bất nào từ phía Chủ tịch UBND xã Thanh Vân.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm