Vĩnh Phúc: Nhiều uẩn khúc tại dự án nạo vét ao hồ xã Thanh Vân

(PLVN) - Nhà thầu thi công “cẩu thả” khiến bùn thải bít kín cống thoát nước và ngang nhiên bán bùn thải cho người dân, công trình nạo vét hồ tạ xã huyện Tam Dương khiến người dân bức xúc.

Phản ánh đến Báo Pháp Luật Việt Nam, người dân thôn Đình xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, bức xúc về tình trạng ao chung của thôn nằm trong bên đình làng bị san lấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép nhưng không hề bị xử phạt, cưỡng chế buộc trả lại hiện trạng.

Năm 2005, người dân thôn Đình và chính quyền thôn thống nhất cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhã thầu phần ao 7 sào 10 thước và gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn thầu phần ao 3 sào 13 thước. Theo biên bản thống nhất, thời gian thầu được xác định từ ngày 01/01/2005 đến hết ngày 30/12/2014, trong quá trình thầu các gia đình không được làm mất mô hình của ao, hết hợp đồng phải bàn giao đầy đủ diện tích ao.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhã liên tiếp thực hiện đổ đất lấn chiếm diện tích ao thầu, mở đường đi và làm trang trại trái phép trên phần đất lấn chiếm. Đến hết năm 2014 hộ gia đình ông Nhã cũng không bàn giao lại ao như đã cam kết trong biên bản khiến người dân thôn Đình bức xúc và nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết dứt điểm.

Thế nhưng sau gần nhiều năm, chính quyền xã Thanh Vân không có những động thái cứng rắn buộc các gia đình trả lại nguyên trạng ao cho người dân thôn Đình theo như biên bản hợp đồng.

Thay bằng việc xử phạt gia đình ông Nhã, buộc khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng ao thầu thì UBND xã Thanh Vân lại ra quyết định chỉ định Công ty TNHH Long Yến thực hiện hai gói thầu cải tạo, nạo vét lưu vực chứa nước thải hồ thôn Đình với tổng trị giá lên đến 1,45 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Vào tháng 10/2021, Công ty TNHH Long Yên bắt đầu tiến hành thi công cải tạo, nạo vét lưu vực chứa nước thải hồ thôn Đình 1 và thôn Đình 2. Đáng chú ý, trong quá trình thi công, nhà thầu đã nạo vét bùn thải chở đi nhiều nơi, trong đó nhà thầu còn ngang nhiên đem lượng lớn bùn thải bán cho nhiều gia đình tại thôn Đình để tiến hành san lấp mặt bằng.

Bùn thải nạo vét từ lòng ao được nhà thầu đem bán cho người dân san lấp.

Sau chừng 2 tháng thi công nhà thầu đột ngột “bỏ đi”. Hiện tại hai hồ nước của thôn Đình đã trở thành “ao tù” khi lượng lớn bùn thải được nhà thầu tập kết bít kín cống thoát nước, những diện tích bị lấn chiếm không những không được giải phóng mà hiện còn đang có dấu hiệu bị lấn chiếm thêm. Phản ánh tình trạng trên tới chủ đầu tư và nhà thầu, người dân thôn Đình chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là dự án chưa kết thúc.

Trong đơn đề nghị gửi đến UBND xã Thanh Vân hôm 20/12/2021, ông Nguyễn Thanh Luật, trưởng thôn Đình, đã trình bày đến những điểm bất cập nảy sinh trong việc cải tạo, nạo vét. Theo đó việc nạo vét bùn ao đã vô hình chung tạo nên độ dốc cao của taluy âm, có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng tới đường giao thông và công trình đình, chùa của thôn. Trên cơ sở đó, ông Luật và chi hội người cao tuổi thôn Đình đề nghị tiến hành “kè bao xung quanh” để đảm bảo cảnh quan và môi trường, nhưng cho tới nay phía UBND xã Thanh Vân vẫn chưa có hồi đáp rõ ràng.

Liên quan đến Công ty TNHH Long Yến, cũng trong ngày 21/9/20021 UBND xã Thanh Vân đã ký quyết định chỉ định công ty này thực hiện gói thầu cải tạo, nạo vét lưu vực chứa nước thải hồ thôn Nhân Mỹ trị giá 422 triệu đồng.

Hiện tại gói thầu cải tạo, nạo vét hồ Nhân Mỹ sau hai lần bơm cạn nước vẫn nằm im bất động, chưa thể thi công do người dân không đồng thuận vì trước khi triển khai dự án, UBND xã Thanh Vân không tiến hành lấy ý kiến người dân theo quy định. Người dân thôn Nhân Mỹ kiến nghị UBND xã không chỉ nạo vét bùn thải đơn thuần mà còn cần phải tiến hành kè xung quanh hồ của thôn để đảm bảo cảnh quan và môi sinh.

Tính tới thời điểm hiện tại cả 3 gói thầu cải tạo, nạo vét lưu vực chứa nước thải do UBND chỉ định cho Công ty TNHH Long Yến thực hiện tới nay đều chậm tiến độ, 2 hồ ở thôn Đình dang dở, hồ ở thôn Nhân Mỹ chưa thể triển khai.

Công trình cải tạo, nạo vét hồ thôn Đình 2 có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng dang dở và chậm tiến độ.

Mới đây, tại quyết định số 42/QĐ-UBND do ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân ký ngày 24/2/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công cải tạo, nâng cấp hồ Phú Ninh với giá hơn 8,5 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trung Thành An hiện đang bị “tố” không đủ năng lực nhưng vẫn trúng thầu tại gói thầu này.

Để làm rõ những vấn đề liên quan, PV đã liên hệ với UBND xã Thanh Vân đề nghị cung cấp thông tin. Tuy nhiên tại buổi làm việc theo lịch hẹn, ông Nguyễn Văn Toàn, cán bộ địa chính xã Thanh Vân, người được giao tiếp PV lại cho biết ông không phải là người phát ngôn nên chỉ “ngồi nói chuyện”.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm