Vĩnh Phúc: Va chạm với xe 16 chỗ, xe tải lao vỉa hè đè sập mái tôn quán tạp hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ trong vài ngày đầu triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm quy định giao thông, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu vượt quá tốc độ và chở quá tải trọng.
Vụ va chạm khiến đầu xe 16 chỗ biến dạng, xe tải lao lên vỉa hè lật ngang vào quá tạp hóa.
Vụ va chạm khiến đầu xe 16 chỗ biến dạng, xe tải lao lên vỉa hè lật ngang vào quá tạp hóa.

Khoảng 2 giờ sáng 23/6, chiếc xe tải BKS 88C-052.07 di chuyển trên tuyến TL305 đoạn qua địa phận thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ đánh lái tránh xe 16 chỗ BKS 29B-329.06 đi ngược chiều, sau đó lật ngang trên vỉa hè trước cửa quán tạp hóa và cửa hàng Honda ủy nhiệm Minh Thành 2.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe 16 chỗ biến dạng nghiêm trọng, xe tải lật khiến mái tôn quán tạp hóa hư hỏng nặng nề, một phần mặt tiền của cửa hàng Honda Minh Thành 2 hư hỏng 1 phần. Số người thương vong hiện chưa được thống kê chính thức.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu, dọn dẹp hiện trường. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày công tác thu dọn kết thúc, trả lại mặt bằng cho người dân tiếp tục kinh doanh.

Theo miêu tả của người dân thị trấn Hợp Hòa, khi tờ mờ sáng người dân bất ngờ bật dậy khi nghe tiếng động lớn do vụ tai nạn gây ra. Khi tới hiện trường, xe 16 chỗ quay ngược lại theo hướng di chuyển, phần đầu dập nát hư hỏng, xe tải cũng lật ngang trên vỉa hè đè sập mái tôn quán tạp hóa, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và tiến hành sơ cứu người bị thương.

Camera giám sát của người dân ghi nhận hình ảnh chiếc xe 16 chỗ chạy với tốc độ cao trên đường bất ngờ lấn sang phần đường đối diện, khiến chiếc xe tải phải đánh lái tránh né. Đáng tiếc vụ va chạm mạnh giữa hai xe vẫn xảy ra khiến xe 16 chỗ xoay tròn một vòng và xe tải lao lên vỉa hè lật ngang.

Camera ghi nhận xe 16 chỗ chạy tốc độ cao lấn sang phần đường đối diện, xe tải đánh lái không kịp nên xảy ra va chạm.

Mới đây, vào chiều 20/6 vụ tai nạn xảy ra trên đường 36 khu công nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc giữa xe tải chở đất và xe máy. Vụ tai nạn khiến người lái xe máy là chị Đinh Thị Hương Th., sinh năm 1992, trú quán Yên Lập - Phú Thọ tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu ghi nhận xe chở đất rẽ vào khu tập kết vướng phải đồ đạc trên xe máy nên xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là nữ công nhân khu công nghiệp Bình Xuyên đang trên đường trở về quê.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, với liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, sáng 20/6, Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định giao thông trong 3 tháng từ 20/6 - 20/9/2022. Theo đó, đợt cao điểm tập trung vào xác định, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, các phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, cảng, bến thủy nội địa không phép.

Đọc thêm