Vụ cấp sổ đỏ có dấu hiệu trái luật tại huyện Ngọc Lặc: UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến đơn của gia đình ông Nguyễn Anh Sơn phản ánh việc phần đất thuộc gia đình ông quản lý và đường giao thông đã bị hợp thửa được cấp sổ đỏ vào gia đình khác, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc giải quyết.
Vụ cấp sổ đỏ có dấu hiệu trái luật tại huyện Ngọc Lặc: UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Anh Sơn, bà Lê Thị Vui (ngụ xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) đã có đơn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và Báo PLVN. Nội dung đơn phản ánh phần đất do gia đình ông quản lý và phần đường giao thông đã bị hợp thửa vào sổ đỏ của bà Lê Thị Xuân (em gái bà Vui).

Sự việc tranh chấp trước đó đã được UBND xã Kiên Thọ hòa giải không thành ngày 5/12/2023. Theo biên bản, tại buổi hòa giải bà Xuân cung cấp 1 sổ đỏ số 758850, diện tích 5.271,3m2 trong đó đất ở 1.300m2; đất trồng cây lâu năm 3.971,3m2; UBND huyện Ngọc Lặc cấp ngày 26/4/2016.

Ông Sơn cho rằng: “Thời điểm năm 2005, gia đình bà Xuân có mượn phần đất của gia đình tôi giáp đường Hồ Chí Minh để sử dụng làm cây xăng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao phần đất cho mượn lại đo đạc vào nhà bà Xuân và cấp giấy chứng nhận cho bà Xuân”.

Cũng tại biên bản làm việc, bà Xuân có ý kiến: “Năm 2005, Nhà nước có chủ trương đo đạc địa chính thông báo rộng rãi, thời điểm đo đạc không ai có ý kiến và gia đình đã được cấp sổ đỏ, gia đình tôi không mượn đất của nhà ông Sơn, vì vậy gia đình tôi không trả”.

Ông Lê Văn Thắng (thôn Thọ Phú, hộ giáp ranh nhà ông Sơn, nhà bà Xuân) cho biết: “Gia đình tôi ở đây từ khi đường Hồ Chí Minh chưa làm. Khi đó gia đình tôi đi theo đường liên thôn, đi thông sang cả xã Phúc Thịnh. Từ 2003, sau khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, các hộ dân lấn hết đường ngõ để ra mặt đường. Gia đình tôi phải mượn đất của ông Sơn để đi, bây giờ gia đình tôi không còn lối đi vào, khi nhà hai bên là nhà bà Xuân và ông Lê Văn Trương đã lấn hết đường ngõ”.

Trao đổi với PV, đại diện gia đình ông Sơn cho biết: “Không hiểu vì sao khi cấp sổ đỏ cho hộ bà Xuân, huyện lại cấp cả phần đất ngõ chung do địa phương quản lý; đồng thời lấy cả phần đất gia đình ông cho mượn và đất gia đình tôi đang ở; diện tích đất ở được cấp 1.300m2. Trong khi đó, hạn mức đất ở của các hộ dân ở đây chỉ có mấy trăm m2. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp chính quyền làm rõ việc này”.

Ngày 18/12/2023, tại Văn bản 19139/UBND-TD, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật; có văn bản trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đọc thêm