Vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây bơ: Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin chi tiết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Văn bản 7087/CAT-PV01(PC01) của Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Lữ Trọng Cân (ngụ xóm Ga, thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, TX Đức Phổ) do Báo PLVN chuyển đến.
Vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây bơ: Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin chi tiết

Tại đơn, ông Cân cho biết, con trai ông là anh Lữ Việt Tân (SN 1987, nhân viên Cung thông tin tín hiệu Mộ Đức thuộc ngành đường sắt), được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây bơ thuộc khuôn viên ga Thạch Trụ thuộc thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, vào lúc 06h30 ngày 13/1/2023. Ông Cân cho rằng nguyên nhân anh Tân chết là bị bóp cổ, sau đó nghi phạm mới đưa ra cây bơ tạo hiện trường giả. Ông Cân đã khiếu nại nội dung kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự.

Công văn của Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sáng ngày xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp VKSND tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh theo quy định nhằm làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm đã phát hiện và ghi nhận đầy đủ vị trí, tình trạng, tư thế, dáng điệu của nạn nhân; vị trí, đặc điểm, kích thước, loại dây, kiểu cách của nút thắt ở cổ và nút buột trên cành cây bơ; những dấu vết bong tróc vỏ cây, dấu vết đẩy đùa đất vùng dưới chân nạn nhân; vị trí, đặc điểm đôi dép nhựa màu vàng của nạn nhân... Xâu chuỗi, phân tích, đánh giá, nhận xét tất cả các hệ thống dấu vết và tình trạng của các đồ vật nói trên, xác định đây là hiện trường chính của vụ treo cổ, hoàn toàn phù hợp với cơ chế hình thành dấu vết phản ánh quá trình nạn nhân tự đến hiện trường, bỏ dép, tự trèo lên cây, tiến hành buộc dây và treo cổ tự sát. Không phát hiện có vết của sự tác động hoặc giúp sức từ người khác.

Công văn Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi Báo PLVN. (Ảnh: Hồng Thương)

Công văn Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi Báo PLVN. (Ảnh: Hồng Thương)

Quá trình khám nghiệm đã phát hiện và ghi nhận đầy đủ những dấu vết có trên quần áo và trên người tử thi. Cụ thể: Các chất lạ bám dính trên quần áo và vi vết trong 2 lòng bàn tay của tử thi có đặc điểm giống với mẫu vỏ cây bơ, phản ánh quá trình nạn nhân leo trèo lên cây tạo ra. Các dấu vết trầy xước da ở vùng đỉnh bên phải, vùng chẩm bên phải, vùng trán bên phải, vùng trán bên trái và vùng đỉnh mũi tương ứng với những vị trí vỏ cây bơ bị tróc; phù hợp với quá trình sau khi treo cổ, nạn nhân đã vùng vẫy va đập với thân cây tạo ra.

Vùng cổ tử thi chỉ có 1 dấu vết là dấu vết duy nhất phù hợp với cơ chế do sợi dây treo cổ tạo ra; không có dấu vết nào khác phản ánh khả năng nạn nhân đã bị bóp cổ dẫn đến chết rồi mới treo cổ.

Kết quả giám định pháp y từ thi: Xác định tổ chức dưới da cơ tương ứng với rãnh hằn ở vùng cổ bị bầm tụ máu, tổ chức xung quanh động mạch cảnh phải bầm tụ máu, nội mạc động mạch cảnh phải bị rạn nứt. Đây là những dấu vết chỉ được tạo ra trên cơ thể người sống, nên loại trừ khả năng nạn nhân bị chết rồi mới được treo cổ.

Từ kết quả khám nghiệm, giám định nêu trên không phát hiện dấu vết, dấu hiệu tội phạm giết người.

Do không phát hiện dấu hiệu của tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT - Công an TX Đức Phổ để tiếp tục kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an Đức Phổ đã ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm, tiến hành thu thập tài liệu và làm việc với những người có liên quan, xác định anh Tân có chơi game trên mạng và vay mượn tiền trên app và của nhiều người.

Theo bà Bùi Thị Yến Nhạn (mẹ anh Tân), khoảng tháng 3/2021, anh Tân có vay tiền của nhiều người và gia đình đã trả nợ cho anh Tân. Trước khi chết khoảng 15 ngày thì có người phụ nữ đến nhà đòi tiền nợ, bà Nhạn hỏi những người bạn anh Tân thì biết anh Tân mượn tiền để chơi game online trên điện thoại.

Chị Tô Thị Cẩm Tiên (vợ anh Tân) cho biết, từ khi cưới năm 2019 đến 2023, anh Tân rất ít khi đưa tiền lương cho vợ để chăm lo cho con và gia đình. Năm 2021, anh Tân vay tiền của nhiều người, không có khả năng trả nợ, do đó cha mẹ đã trả giúp. Chị Tiên biết chồng có vay tiền qua app trên mạng, hỏi lý do vay tiền thì anh Tân nói là để làm ăn. Sau khi anh Tân chết thì có nhiều người gọi vào số điện thoại anh Tân để đòi tiền nên chị Tiên đã xóa số và bỏ sim. Khoảng 22h ngày 12/1/2023, anh Tân nhắn tin cho vợ với nội dung “Ngủ chưa, buồn lắm hả” nhưng chị Tiên không trả lời, đến sáng ngày 13/1/2023 thì nghe tin anh Tân treo cổ chết.

Qua làm việc với các anh Trần Nhật Duy, Phan Duy Tân, Đoàn Duy Thanh, Nguyễn Chí Thành (là bạn anh Tân) cho biết: Anh Tân thường xuyên vay nợ tiền nhiều người và phải cầm cố tài sản cá nhân để trả nợ. Tối 12/01/2023, anh Tân nhắn tin cho anh Thanh với nội dung “Ngủ chưa bạn, tâm sự xíu được không, buồn quá bạn ơi” nhưng anh Thanh không nhắn tin lại.

Làm việc với lãnh đạo và nhân viên Cung tín hiệu đường sắt (nơi công tác của anh Tân) được biết: Có thời điểm anh Tân vay tiền trên app và bị điện thoại đòi nợ, bản thân lãnh đạo cũng bị điện thoại làm phiền; do đó, lãnh đạo xí nghiệp nơi công tác đã yêu cầu anh Tân cam kết không tái phạm để không ảnh hưởng đến xí nghiệp.

Với ông Lữ Trọng Cân: Qua làm việc, ông Cân cho rằng việc anh Tân chết là do bị người khác giết, tạo hiện trường giả, nên ông Cân có đơn không công nhận kết luận giám định về nguyên nhân chết của anh Tân. Công an Đức Phổ đã nhiều lần mời làm việc để giải quyết đơn, nhưng ông Cân từ chối không đến.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an Đức Phổ đủ căn cứ xác định không có sự việc phạm tội; vụ việc anh Tân chết là do treo cổ tự tử chứ không phải do người khác giết. Do đó, ngày 31/3/2023 Công an Đức Phổ đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự 12/QĐ-ĐTTH và kết thúc giải quyết với vụ việc trên.

Đọc thêm