Vụ Chiếm giữ trái phép nhà dân: Công an quận Ba Đình xem xét khởi tố vụ án

(PLO) - Liên quan đến việc căn nhà số 2 hẻm 210/41/11 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình bị chiếm giữ trái phép hơn một năm qua mà PLVN đã nhiều lần phản ánh, Công an quận Ba Đình cho biết sẽ xem xét khởi tố vụ án nếu những đối tượng chiếm giữ không di dời.
 Đến nay, ông Trần Hồng Sơn
vẫn chưa thể vào căn nhà
hợp pháp của mình
Xem xét khởi tố vụ án
Ngày 8/8/2014, Chủ tịch UBND quận Ba Đình - ông Đỗ Viết Bình đã ký Văn bản số 1147/UBND-TTr gửi UBND TP.Hà Nội, báo cáo kết quả liên quan đến thông tin mà PLVN phản ánh về việc căn nhà hợp pháp của ông Trần Hồng Sơn (trú tại 177 phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) tại số 2 hẻm 210/41/11, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn bị một số đối tượng chiếm giữ trái phép. 
Vấn đề trên, UBND quận Ba Đình cho biết đã giao Công an quận chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an phường Đội Cấn kiểm tra làm rõ, tập trung giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 30/7/2014, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã có Văn bản số 89/BC-CABĐ(ĐTTH) báo cáo UBND quận Ba Đình kết quả điều tra, xác minh và đề xuất phương án xử lý đối với hành vi chiếm dụng nhà đất của ông Trần Hồng Sơn tại số 2 hẻm 210/41/11, phố Đội Cấn.
Theo đó, Công an quận Ba Đình đã ra thông báo yêu cầu Nguyễn Thị Niên và chồng là Văn Quang Minh cùng hai con ra khỏi ngôi nhà trên để trả lại nhà cho ông Nguyễn Hồng Sơn. Trường hợp Nguyễn Thị Niên và các đối tượng khác không thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra, cố tình chiếm giữ trái phép ngôi nhà số 2 hẻm 210/41/11, phố Đội Cấn, Cơ quan điều tra sẽ thỉnh thị Công an thành phố, thống nhất với VKSND tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Cần có biện pháp mạnh
Trước đó, như PLVN đã phản ánh, sau khi mua lại và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật căn nhà 2,5 tầng tại số 2 hẻm 210/41/11, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình của vợ chồng ông bà Vũ Hồng Thu và Nguyễn Mạnh Hùng, ngày 15/3/2013 vợ chồng ông Trần Hồng Sơn được UBND quận Ba Đình cấp GCNQSDĐ số BN 371912.
Tuy nhên, đến ngày 23/3/2013, lợi dụng lúc ông Sơn không ở căn nhà trên, một số đối tượng lạ đã cắt phá khóa cổng, cửa vào nhà, rồi sau đó nhóm người trên ngang nhiên cho người xây dựng cây hương, cúng bái, ăn ở, sinh hoạt luôn trong căn nhà trên...
Thấy căn nhà bị chiếm giữ bất hợp pháp, ông Sơn đã gửi đơn kêu cứu đến khắp các cơ quan chức năng quận Ba Đình. Trải qua hành trình hơn một năm mệt mỏi, càng ngày ông càng thấy rõ những “bất thường” thể hiện dấu hiệu bao che của chính quyền sở tại đối với các đối tượng đang chiếm giữ trái phép căn nhà hợp pháp của ông. 
Sự việc tưởng chừng như đơn giản nhưng phức tạp này khiến ông Sơn không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi đối với bộ máy công bộc của cấp sở tại: “Không hiểu ai là chỗ “dựa lưng” để các đối tượng “yên tâm” ngang nhiên chiếm giữ căn nhà hợp pháp của tôi hơn một năm qua? Vì sao các cán bộ sở tại không có biện pháp cụ thể nào trước hành vi vi phạm này...” - ông Sơn cho biết.
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Sơn, ngày 19/5/2014 UBND TP.Hà Nội ban hành Văn bản số 2833/VP-TNMT truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh: “Giao UBND quận Ba Đình kiểm tra, chỉ đạo Công an quận Ba Đình xử lý hành vi chiếm dụng nhà đất của công dân theo quy định pháp luật, chỉ đạo các cơ quan chức năng quận Ba Đình và UBND phường Đội Cấn kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên khu đất và báo cáo UBND thành phố kết quả giải quyết trong tháng 6/2014”. Tuy nhiên, UBND quận Ba Đình không thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, không  báo cáo thành phố trong tháng 6/2014 như yêu cầu...
Trước thực trạng này, ngày 11/7/2014 UBND TP.Hà Nội lại  có Công văn số 4263/VP-BTCD “đốc” UBND quận Ba Đình khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2833/VP-TNMT ngày 19/5/2014, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/8/2014.
Liên quan đến vấn đề trên, mặc dù UBND TP.Hà Nội đặc biệt quan tâm, tuy nhiên trao đổi với PLVN, ông Sơn cho biết đến nay đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày có văn bản báo cáo UBND thành phố, UBND quận Ba Đình vẫn  không có động thái tích cực hay bất kỳ một “liều thuốc” đặc trị nào để thực hiện những nội dung của Văn bản số 1147/UBND-TTr khiến sự việc vẫn  “dậm chân tại chỗ”, các đối tượng vẫn  tiếp tục chiếm giữ trái phép căn nhà hợp pháp của ông.
Trước những thông tin trên, dư luận đang mong chờ vào sự giám sát chặt chẽ của UBND TP.Hà Nội trước việc UBND quận Ba Đình sẽ nghiêm túc xử lý hành vi chiếm giữ trái phép nhà đất hợp pháp của công dân ra sao để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. PLVN tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.

Đọc thêm