Vụ đấu giá đất bị phản ánh 'sai quy định' tại Quảng Ninh: Người dân tiếp tục có đơn kiến nghị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, sau khi nhận được đơn của một số công dân phản ánh một số vấn đề có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại xã Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh), PV đã liên hệ làm việc, phản ánh thông tin phản hồi từ ông Đồng Nguyên Khánh, Chủ tịch UBND xã.
Vụ đấu giá đất bị phản ánh 'sai quy định' tại Quảng Ninh: Người dân tiếp tục có đơn kiến nghị

Ông Khánh cho biết: “Về đấu giá đất, xã đã báo cáo lên cấp trên. Trong đấu giá đã thuê đơn vị tư vấn làm theo quy trình, quy định. Danh sách trúng thầu được công khai trên mạng. Ngày xưa khu đất ấy đằng sau là nghĩa trang nên không ai mua. Người đấu giá có cả cán bộ xã, có cả người dân”. Ông Khánh cũng cho hay không có việc cho thuê đất công trái quy định tại xã.

Sau khi PLVN thông tin, mới đây một số người dân tiếp tục phản ánh đến PLVN, cho biết một số trả lời của ông Khánh đến cơ quan báo chí là chưa phù hợp. “Việc đấu giá đất đã thực hiện từ năm 2019, nhưng mãi đến năm 2021, người dân mới biết có việc đấu giá đất. Lúc này, đất đã được đấu giá xong, nên người dân chỉ biết làm đơn khiếu kiện. Đất ở mặt tỉnh lộ 342, chứ không phải gần bãi tha ma. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị xem xét lại một số vấn đề trong dự án trồng rừng Việt Đức tại xã”, phản ánh của người dân.

Đọc thêm