Vừa rời Trường giáo dưỡng, thiếu niên 15 tuổi đi trộm xe tải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Alăng Thuận (SN 2006, ở xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.
Alăng Thuận và 2 đồng phạm cùng tang vật.
Alăng Thuận và 2 đồng phạm cùng tang vật.

Trước đó, chiều 25/10, Công an huyện Đại Lộc nhận được tin báo của ông L.V.B. (SN 1975, ở thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) về việc bị kẻ gian trộm chiếc xe tải BKS: 43C-21990 trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau đó, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và các Đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện tập trung lực lượng truy xét thủ phạm.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an huyện Đại Lộc xác định chiếc xe ô-tô trên đang lưu thông trên quốc lộ 14B, hướng từ huyện Nam Giang về huyện Đại Lộc. Ngay lập tức, Tổ công tác Công an huyện Đại Lộc tiến hành tiếp cận phương tiện để kiểm tra và phát hiện trên xe ô-tô tải có 3 đối tượng gồm: ALăng Thuận, Võ Văn Vương (SN 2002, ở xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Hạ Đình Thức (SN 2004, ở xã Đại Quang, huyện Đại Lộc).

Qua đấu tranh, đối tượng ALăng Thuận khai nhận, vào lúc 8 giờ 30 ngày 25/10, ALăng Thuận đã trộm xe tải BKS 43C-21990, sau đó điều khiển xe từ thị trấn Ái Nghĩa đến xã Cà Dy (huyện Nam Giang) và thuê Vương và Thức làm phụ xe cho mình. Trên đường đối tượng Thuận điều khiển xe về TP Đà Nẵng theo đường quốc lộ 14B thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tiến hành xác minh lai lịch của đối tượng ALăng Thuận, Công an huyện Đại Lộc xác định từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021 đối tượng ALăng Thuận đã thực hiện 5 vụ tộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đông Giang. Tuy nhiên, do mức độ phạm tội ít nghiêm trọng và đối tượng chưa đủ 15 tuổi nên Công an huyện Đông Giang đã lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trường giáo dưỡng. Thế nhưng, vừa rời trường được vài ngày thì Thuận tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm