Xã treo thưởng 1 triệu đồng cho người phát giác vi phạm phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một xã ở Nghệ An đã treo thưởng 1 triệu đồng cho người dân phát giác ra người vi phạm các quy định như không khai báo y tế, trốn cách ly...
Công an lập biên bản xử lý một người vi phạm quy định phòng, chống dịch
Công an lập biên bản xử lý một người vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 8/9, chính quyền xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác quản lý người cách ly y tế tại nhà và phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND xã Diễn Tháp kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giám sát và phát giác kịp thời những trường hợp công dân trở về địa phương từ vùng có dịch trốn cách ly, không khai báo y tế, các trường hợp cách ly y tế tại nhà nhưng không tuân thủ các quy định hiện hành, tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Diễn Tháp sẽ thưởng một triệu đồng/1 lần cho người phát giác. Người phát giác sẽ được Công an xã Diễn Tháp giữ bí mật và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin phát giác sẽ liên hệ đến Đại úy Vương Kim Hòa – Trưởng Công an xã Diễn Tháp.

Đến nay, dù xã Diễn Tháp chưa ghi nhận ca bệnh nào. Tuy nhiên, vì xã láng giềng Diễn Hồng, huyện Diễn Châu xảy ra vụ việc một tài xế xe đường dài từ vùng dịch ở Bình Dương về quê không khai báo, tụ tập ăn nhậu mà chính quyền không hề hay biết. Người này sau đó dương tính với COVID-19, rồi lây nhiễm cho ít nhất 6 người khác trong xã. Hiện, 3 lãnh đạo chủ chốt của xã Diễn Hồng đã bị tạm đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm.

Trước đó, ngày 18/8, UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành cũng treo thưởng 1 triệu đồng cho một lần phát giác người vi phạm về quy định phòng chống dịch.

Đọc thêm