Xe loại 29 chỗ chở 30 người gặp nạn tại Tam Đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do mất lái, xe khách chở 30 người di chuyển trên quốc lộ 2B hướng đi thị trấn Tam Đảo đâm vào taluy rồi lật xuống vực sâu cách mặt đường 3 - 4m.
Xe khách loại 29 chỗ chở 30 người lên Tam Đảo bị lật ngang xuống ta-luy âm.

Xe khách loại 29 chỗ chở 30 người lên Tam Đảo bị lật ngang xuống ta-luy âm.

Chiều 29/5 vụ tai nạn xe khách xảy ra tại Quốc lộ 2B, đường lên khu du lịch Tam Đảo, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, cùng một số hành khách khác bị xây xước nhẹ, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu xác định xe khách loại 29 chỗ biển kiểm soát 29B-029.74 do Nguyễn Quang Cường (sinh năm 1990 ở Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm lái trên đường quốc lộ 2B hướng đi thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Trên xe lúc này có 28 hành khách cùng 1 lái xe và 1 phụ xe.

Tới Km 18+450 thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe khách mất lái, đâm vào taluy đường rồi rơi xuống vực cách mặt đường 3 - 4m, khiến hành khách đi trên xe hoảng loạn.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành phân luồng giao thông, phối hợp cơ quan chức năng điều tiết giao thông và xác định nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành rà soát xử lý các vấn đề liên quan.

Được biết, tuyến đường lên Tam Đảo quanh co, hiểm trở, mặc dù đường đã được đầu tư mở rộng nhưng trong những ngày qua mưa lớn làm cho đường trơn trượt, nhiều khu vực bị sạt trượt khiến tuyến đường trở nên nguy hiểm hơn.

Đọc thêm