Xử phạt Linh mục vì xuyên tạc công tác phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 7.500.000 đồng đối với linh mục Đinh Hữu Thoại vì hành vi xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Linh mục Đinh Hữu Thoại đã có nhiều bài viết, bình luận bôi nhọ, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước.
Linh mục Đinh Hữu Thoại đã có nhiều bài viết, bình luận bôi nhọ, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, trong lúc cả nước đang “căng mình” phòng, chống dịch COVID-19 thì Đinh Hữu Thoại, linh mục phụ tá Giáo xứ Tiên Phước (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) lại có nhiều bài viết, bình luận trên các trang mạng xã hội với nội dung bôi nhọ, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là bài đăng không đúng sự thật trên Facebook cá nhân ngày 18/6 khiến dư luận bức xúc về quỹ vaccine.

Tuy nhiên, thực tế, thời gian qua, hàng triệu người dân cả nước đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để chống chọi với dịch bệnh. Riêng tại Quảng Nam, hàng trăm chức sắc, tín đồ, giáo dân các tôn giáo trên địa bàn đã được tiêm vaccine. Và cả bản thân linh mục Đinh Hữu Thoại, vào giữa tháng 9/2021 cũng đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí.

Những ý kiến của linh mục Đinh Hữu Thoại là không có cơ sở, phiến diện; không đúng sự thật; đi ngược lại với tiếng nói của dân tộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Những ý kiến của linh mục Đinh Hữu Thoại là không có cơ sở, phiến diện; không đúng sự thật; đi ngược lại với tiếng nói của dân tộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khi linh mục Đinh Hữu Thoại không ngừng rêu rao những luận điệu xuyên tạc thì chính đại diện của các chức sắc tôn giáo, tín đồ, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều đánh giá cao tinh thần Việt Nam, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, khẳng định những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trong đó có Quỹ vaccine trong thời gian qua là rất cần thiết để chung tay phòng, chống đại dịch.

Những ý kiến, bài viết của linh mục Đinh Hữu Thoại là không có cơ sở, phiến diện; không đúng sự thật và vi phạm pháp luật theo Luật An ninh mạng về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, đi ngược lại với tiếng nói chung của dân tộc, của các tôn giáo, tung tin, phản ánh sai sự thật về những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với linh mục Đinh Hữu Thoại số tiền 7.500.000 đồng theo Quy định tại điểm a, khoản 1, Nghị định 15/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đọc thêm