Yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lộn xộn chờ tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Sau khi có tình trạng người dân chen chúc chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở TP Vinh, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine các huyện, thành, thị.

Người dân đứng chen chúc chờ đến lượt tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trường tiểu học Lê Mao, TP Vinh sáng 1/9 Ảnh: Q.H
Người dân đứng chen chúc chờ đến lượt tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trường tiểu học Lê Mao, TP Vinh sáng 1/9 Ảnh: Q.H

Trong 3 ngày qua, ở nhiều điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), người dân tập trung đông không đảm bảo giãn cách, gây nguy cơ lây nhiễm ở chính điểm tiêm.

Như sáng 1/9, nhiều người đến tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm Trường Tiểu học Lê Mao, phường Lê Mao (TP Vinh), nhưng đứng gần nhau dưới lòng đường, không đảm bảo khoảng cách theo 5K của Bộ Y tế.

Thời điểm này nhiều người dân đứng trên vỉa hè, lòng đường trò chuyện, không đảm bảo giữ khoảng cách. Không ít người bày tỏ lo lắng vì nếu trong đám đông có F0 thì mọi người có thể bị lây nhiễm chéo.

Ngay sau đó, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine các huyện, thành, thị.

Theo ngành y tế tỉnh này, trong thời gian qua, đơn vị đã bàn hành nhiều văn bản chỉ đạo về triển khai công tác tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức tiêm chủng tại một số điểm tiêm trên địa bàn tỉnh còn để xảy ra tình trạng tập trung đông người, mất an ninh, trật tự và không đảm bảo giãn cách xã hội.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại trên, Sở Y tế đề nghị các huyện, thành, thị triển khai tiêm vaccine nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hiệu quả; xem đây là nhiệm vụ bắt buộc và ưu tiên đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm chủng. Trong đó, lựa chọn địa điểm phù hợp để hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân, đặc biệt là các khu vực đang thực hiện giãn cách, khu vực phong tỏa…

Bố trí nhân lực để tổ chức phân luồng, thông báo cho các đối tượng đến tiêm theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người và hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch tại điểm tiêm.

Đọc thêm