13 thanh thiếu niên lãnh án vì tội "giết người"

(PLVN) - Các bị cáo mặc dù còn ít tuổi nhưng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự…
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 24/5, HDXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án về tội “Giết người” đối với 13 bị cáo, gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2006), Huỳnh Nguyễn Xuân Hải (SN 2006), Nguyễn Minh Phú (SN 2006), Dương Nguyễn Tấn Lộc (SN 2006), Đinh Tiến Phát (SN 2009), Mai Bảo Quốc (SN 2008), Đoàn Quốc Dũng (SN 2006), Đoàn Gia Lợi (SN 2008), Nguyễn Quốc Trịnh (SN 2007), Nguyễn Anh Hào (SN 2007, cùng ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Đặng Ngọc Hảo (SN 2009), Đặng Mậu Tân (SN 2007, cùng ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đặng Gia Khánh (SN 2006, ngụ thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 5/8/2022, Khánh điều khiển xe mô tô chở Tuấn mang theo dao tự chế bằng kim loại dài 84cm đến bãi đất trống ở Phong Niên (xã Hòa An). Tại đây, Tuấn đã rủ 12 bị cáo đi tìm đánh nhóm của Đào Lê Vũ (SN 2007, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) thì cả nhóm đồng ý, rồi điều khiển xe mô tô đi tìm.

Khi đến Trường Tiểu học Hòa An 2 thì nhóm của Khánh thấy nhóm của Vũ gồm 8 người đi trên 4 xe mô tô, trong đó có em Võ Thành Thanh N (SN 2008, ngụ xã Hòa Đinh Đông, huyện Phú Hòa). Tại đây, Tuấn nói: “Tụi nó kìa, quay xe lại”, sau đó cả nhóm của Tuấn quay xe lại đuổi theo nhóm của Vũ.

Em N chở em Đào Tấn A đến quán 4 Trữ thuộc Đông Phước (xã Hòa An) thì dừng lại, còn những người khác bỏ chạy.

Đuổi đến nơi, Tuấn dùng dao chém một cái trúng đầu xe em N, Phát đạp vào chân em N. Em N sau đó bỏ chạy bộ vào đường bê tông, thấy vậy Tuấn, Lộc, Phú, Hải cầm dao chạy bộ đuổi theo, Khánh, Hảo, Dũng, Phát, Tân, Quốc, Lợi điều khiển xe đuổi theo sau, Thịnh, Hào đứng ngoài đường.

Chạy được một đoạn thì em N bị ngã xuống bờ ruộng, Tuấn, Hải, Phú, Lộc chạy đến. Tại đây, Hải dùng dao chém 2 cái vào đầu, tay trái em N; Phú giật dao chém liên tiếp 3 cái vào tay, chân em N; Lộc, Tuấn dùng tay đánh vào người em N.

Sau đó, Hải tiếp tục giật lấy dao chém nhiều nhát vào người của em N; Khánh, Hảo, Dũng, Phát, Tân, Quốc, Lợi đứng trên đường bê tông nhìn xuống thấy Tuấn, Hải, Phú, Lộc đánh em N; Tân và Khánh nói Hải đừng chém nữa nhưng Hải vẫn tiếp tục chém.

Thấy em N nằm bất tỉnh, Tuấn nói: “Thôi bỏ đi bạn, nhiêu đó đủ rồi”, sau đó cả nhóm bỏ đi.

Em N bị chém nhiều cái vào chân, tay, bụng, đầu, bị nứt sọ trán đỉnh phải, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích 44%.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 127 triệu đồng.

Các bị cáo mặc dù còn ít tuổi nhưng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự, chỉ có 5 bị cáo không có tiền án tiền sự.

Căn cứ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 9 bị cáo tù giam, gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn 4 năm 6 tháng tù, Huỳnh Nguyễn Xuân Hải 4 năm tù, Nguyễn Minh Phú 4 năm tù, Dương Nguyễn Tấn Lộc 3 năm 6 tháng tù, Đinh Tiến Phát 2 năm tù, Đoàn Quốc Dũng 2 năm tù, Nguyễn Anh Hào 1 năm tù, Đoàn Gia Lợi 1 năm 6 tháng tù và Mai Bảo Quốc 1 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với bản án 3 năm 6 tháng tù do TAND huyện Phú Hòa tuyên về tội “Trộm cắp tài sản”, Quốc phải chấp hành án 5 năm tù).

Các bị cáo bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, gồm: Đặng Gia Khánh 2 năm 6 tháng tù treo, Đặng Ngọc Hảo 2 năm tù treo, Đặng Mậu Tân 1 năm 6 tháng tù treo, Nguyễn Quốc Trịnh 1 năm tù treo.

Đọc thêm