18 tháng tù cho đối tượng chống người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/10, TAND huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm (SN 1985, ngụ khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Bị cáo Phan Văn Tâm tại phiên tòa. Ảnh: VOV.
Bị cáo Phan Văn Tâm tại phiên tòa. Ảnh: VOV.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30, ngày 15/9, ông Lê Minh Vũ (cán bộ Công an thị trấn Khánh Hải) cùng các ông Dương Văn Châu và Nguyễn Hữu Đức (thành viên chốt trực kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19) đến nhà ông Nguyễn Huy Thành (ở khu phố Khánh Giang, thị trấn Khánh Hải) yêu cầu Phan Văn Tâm về trụ sở Công an thị trấn Khánh Hải làm việc.

Lực lượng chức năng có yêu cầu này là vì trước đó Tâm có hành vi cản trở người đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại hẻm số 62 (đường Ngô Sĩ Liên, thị trấn Khánh Hải).

Tuy nhiên, Tâm không chấp hành mà còn dùng con dao đâm ông Châu gây thương tích, tỷ lệ thương tổn 5%. Hành vi của Tâm gây cản trở việc thực hiện công vụ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm