7 con hổ ở Nghệ An đang được vận chuyển vào Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 22/3, thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, 7 con hổ Đông Dương đang được vận chuyển từ Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) vào Quảng Bình.
7 con hổ được vận chuyển từ Nghệ An vào Quảng Bình để chăm sóc, nuôi dưỡng.
7 con hổ được vận chuyển từ Nghệ An vào Quảng Bình để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trong 7 con hổ đang được vận chuyển có 5 con hổ cái và 2 con hổ đực, mỗi con trung bình nặng từ 54kg-62kg. Dự kiến, khoảng 17h ngày 22/3, các cá thể hổ này sẽ đến Quảng Bình và được chăm sóc tại Vườn thực vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Để chuẩn bị cho việc chăm sóc 7 con hổ, trước đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, khẩu phần ăn phù hợp với tập tính của cá thể theo từng giai đoạn sinh trưởng. Ngoài ra, đơn vị còn cử nhóm cán bộ đi học tập kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật chăm, sóc, nuôi dưỡng hổ.

Ban Quản lý hai Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Pù Mát làm các thủ tục bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

Ban Quản lý hai Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Pù Mát làm các thủ tục bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, 7 con hổ này là tang vật trong vụ án vận chuyển động vật hoang dã được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phá thành công vào ngày 1/8/2021. Những cá thể hổ này sau đó được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Sau gần 6 tháng nuôi dưỡng, 7 con hổ có trọng lượng từ 2,9kg - 4,5 kg nay đã nặng từ 54kg -62kg. Do Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã là nơi cứu hộ động vật khẩn cấp, điều kiện cơ sở hạ tầng chật hẹp nên Vườn Quốc gia Pù Mát đã xin đề xuất chuyển 7 con hổ tới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đọc thêm