An sinh xã hội cho người lao động trở về địa phương được đặt lên hàng đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài tiếp đón, cách ly chu đáo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thì chính sách an sinh xã hội cho những lao động hồi hương đang được tỉnh Kiên Giang quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Ngày 12/10, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, những ngày qua, toàn bộ người dân trở về tự phát bằng xe gắn máy đều được tiếp đón tại các điểm trung chuyển ở cửa ngõ vào tỉnh Kiên Giang.

Trong 11 ngày (1/10 - 11/10/2021), Kiên Giang đã tiếp đón 43.503 người hồi hương. Trong đó, người dân về từ TP HCM về là 16.478 người; Bình Dương là 21.024 người; Đồng Nai là 4.196, Long An là 864 người. Sau khi sàng lọc, phân luồng theo từng địa phương, tỉnh hỗ trợ phương tiện đưa người dân về tận nhà để thực hiện cách ly đúng quy định và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Kiên Giang đã tổ chức đón 3 đợt với 1.251 người dân từ TP HCM và Bình Dương.

Người lao động tự phát trở về Kiên Giang được tiếp đón, hướng dẫn cách ly chu đáo, an toàn. Ảnh: Phương Vũ

Người lao động tự phát trở về Kiên Giang được tiếp đón, hướng dẫn cách ly chu đáo, an toàn. Ảnh: Phương Vũ

Ngoài tiếp đón, cách ly chu đáo, đảm bảo an toàn, chính sách an sinh xã hội cho những lao động hồi hương được địa phương quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh rà soát danh sách để chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trở về giúp bà con an tâm vượt qua khó khăn trước mắt. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 55 tỷ đồng.

“Địa phương thống kê và phân nhóm lao động để có phương án hỗ trợ, tạo việc làm sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe. Chỉ đạo ngành giáo dục hỗ trợ cho con em của người dân trở về được tiếp tục việc học tại địa phương”, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thông tin.

Kiên Giang cũng nhanh thống kê về vấn đề tiêm vaccine của các lao động vừa trở về từ các tỉnh để sớm có phương án tiêm phòng, đảm bảo quyền lợi của người dân. Qua rà soát số người hồi hương chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 là 13.735 người (chiếm 31,57%), tiêm mũi 1 là 21.202 người (chiếm 48,74%).

“Tỉnh sẽ bố trí tiêm vacine cho người dân đúng hạn, hỗ trợ họ trở lại TP HCM và các tỉnh để làm việc nếu có nhu cầu”, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thông tin.

Tính từ ngày 21/6 đến 19h ngày 11/10, tổng số ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang là 6.647 ca. Kiên Giang vừa phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine đợt 6 (từ 13/10 đến 9/11) cho 800.00 người.

Xuất phát từ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã kiểm soát tốt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang quyết định bỏ chốt kiểm soát dịch bệnh liên huyện, thành phố; chỉ giữ lại các chốt trong khu vực cách ly, khu phong tỏa. Người dân được đi trong phạm vi tỉnh.

Tuy nhiên, những trường hợp chưa tiêm vaccine thì địa phương khuyến cáo không đi lại liên huyện, thành phố. Nếu đi lại liên huyên, thành phố, người dân phải có test nhanh âm tính trong 72 giờ. Những người dân bị kẹt ở TP Phú Quốc, huyện Kiên Hải sẽ được các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để về quê.

Đọc thêm