Bạc Liêu ra mắt Mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (21/4), Văn phòng Cơ quan Cảnh điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an thị xã Giá Rai và UBND Phường Láng Tròn (thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu) tổ chức ra mắt Mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo” (Tên gọi tắt nhóm Zalo Hụi).

Theo đó, Nhóm Zalo hụi là mô hình tự quản trong nhân dân, được chủ hụi hoặc hụi viên thành lập (tạo) bằng chức năng “Tạo nhóm” trên ứng dụng Zalo và kết nạp các thành viên là hụi viên trong một dây hụi để thông báo các thông tin về dây hụi như ngày mở hụi; số lượng thành viên, thông tin của hụi viên (tên, địa chỉ, số điện thoại); người hốt hụi, số tiền bỏ hụi mỗi kỳ khui; người bán, người mua hụi…. giúp hụi viên kiểm tra, theo dõi thông tin, tình hình diễn biến dây hụi nhằm phòng ngừa, hạn chế việc lợi dụng tổ chức hụi để chiếm đoạt tài sản và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công khai hóa các thông tin về hụi, tăng uy tín của bản thân đối với hụi viên

Những thành viên đã tham gia Mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo”.

Những thành viên đã tham gia Mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo”.

Theo Thiếu tá Trương Minh Đương - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trong thời gian tới, để chủ hụi và hụi viên thực hiện đúng Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường, Ban Vận động, hướng dẫn mô hình “Nhóm Zalo hụi” Phường Láng tròn (thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu) khuyên những người đang tổ chức hụi hoặc chuẩn bị tổ chức hụi nên tham gia mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo” để được hướng dẫn, thực hiện việc tổ chức hụi đúng quy định và công khai hóa các thông tin về hụi, làm tăng uy tín của bản thân đối với hụi viên…”.

Đặc biệt là tránh bị xử phạt theo Điều 16 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, khi thực hiện không đúng quy định của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP. Với mức tiền phạt cao nhất đến 20.000.000đ (hai chục triệu đồng).

“Những người đang tham gia hụi (hụi viên) nên yêu cầu chủ hụi thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú biết về việc tổ chức hụi (trong trường hợp chưa thông báo) và tham gia mô hình “Nhóm Tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo” để mở các nhóm Zalo hụi cho từng dây hụi nhằm kết nối trực tiếp giữa chủ hụi với hụi viên, minh bạch hóa, kịp thời các thông tin, quan hệ giao dịch phát sinh trong quá trình chơi hụi cũng như phòng ngừa việc tổ chức hụi để thực hiện tội phạm chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác, chủ hụi và hụi viên trên địa bàn Phường Láng tròn (thị xá Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu). Trường hợp chủ hụi không đồng ý thông báo thì hụi viên nên thông báo đến UBND cấp xã nơi chủ hụi cư trú biết để xử lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân mình” - Thiếu tá Trương Minh Đương - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm.

Cùng với đó, quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, phản ánh về Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo vận động, theo dõi, hướng dẫn Mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo” (Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu) để hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Đọc thêm