Bắt đối tượng thuê xe tải đi trộm bò

(PLVN) - Nguyễn Văn Hoàng thuê xe tải từ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lái vào Hà Tĩnh trộm bò của người dân thả ngoài đồng về bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 24/2, thông tin Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Sau thời gian vào cuộc điều tra, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, trú tại xóm 13, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan Công an huyện Nghi Xuân.
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan Công an huyện Nghi Xuân. 

Theo đó, ngày 23/2/2021, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Tuyết (SN 1978, trú tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về việc ngày 18/2, gia đình chị Tuyết chăn thả 1 con bò cái, nặng khoảng 450kg, trị giá khoảng 28 triệu đồng, ở bãi cỏ đối diện đền Kìn (thôn Nam Viên). Đến chiều cùng ngày thì không thấy nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Sau 5 ngày tìm kiếm vẫn không thấy nên đã trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra bằng các tài liệu thu thập được, Công an huyện Nghi Xuân đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm bò trên là Nguyễn Văn Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng khai nhận, sáng 18/02, Hoàng thuê một chiếc xe tải từ Nghệ An với mục đích sang địa bàn huyện Nghi Xuân để trộm cắp tài sản. Đến trưa cùng ngày, khi đi qua địa bàn thôn Nam Viên, xã Xuân Viên thì phát hiện có một con bò đang chăn thả trên cánh đồng đối diện đền Kìn nên đã trộm con bò và đưa đến một trang trại chăn nuôi ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để bán với giá 20 triệu đồng, nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm