Biên phòng Cao Bằng quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn

(PLVN) - Đại dịch COVID-19 trong nước cũng như các nước láng giềng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm vào trong nước rất cao. Cùng với đó, tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, trên biển có những diễn biến bất thường.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng tuần tra ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn từ các khu vực biên giới, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã duy trì liên tục 130 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 cố định, 16 tổ lưu động; mỗi ngày duy trì từ 450 đến 480 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, 162 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân sự, Công an, dân quân.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã phát hiện 8.831 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam; xử phạt 728 vụ, với 7.918 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng…

Trao đổi với báo PLVN, Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Cao Bằng cho biết: Nhằm ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 BĐBP Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Chủ động triển khai các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, với điều kiện đường biên giới tại tỉnh phức tạp, nhiều lối mòn, điểm mở, nhân dân hai bên biên giới thường xuyên giao lưu, thông thương là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.”

Thiếu tướng Lê Đức Thái kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách công tác của chốt phòng, chống dịch Mốc 953, Đồn Biên phòng Đức Long, BĐBP Cao Bằng.

Trước thực trạng này, BĐBP tỉnh đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trước hiểm họa của đại dịch; huy động sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam.

Tại các đồn biên phòng cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an xã, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, nắm chắc các hoạt động ra vào biên giới, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Cũng mới đây, tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị thuộc BĐBP Cao Bằng thời gian qua.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục nêu cao tính chủ động, có các phương án xử lý các tình huống, mức độ dịch, kiểm soát chặt chẽ biên giới, phát huy kết quả đạt được thời gian qua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "kép", tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào trong nước, trong địa bàn và trong đơn vị.

Đọc thêm