Bò ăn thức ăn nhiễm xạ có mặt ở khắp Nhật Bản

Thông tin từ hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) hôm 20/7 cho biết hơn 1.235 con bò thịt được nuôi bằng thức ăn nhiễm phóng xạ cesium nồng độ cao ở Fukushima và 7 tỉnh lân cận của Nhật Bản đã được vận chuyển khắp nước này.

Thông tin từ hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) hôm 20/7 cho biết hơn 1.235 con bò thịt được nuôi bằng thức ăn nhiễm phóng xạ cesium nồng độ cao ở Fukushima và 7 tỉnh lân cận của Nhật Bản đã được vận chuyển khắp nước này.

Các quan chức Nhật Bản lo ngại khi thấy lượng nhiễm xạ ngày càng tăng, nghi do bò ăn rơm nhiễm xạ cesium nồng độ cao. Kết quả kiểm tra cho thấy sự lan rộng chưa có dấu hiệu ngừng của khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.    

 

Bắt đầu từ ngày 19/7, Nhật Bản cấm vận chuyển gia súc khỏi tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 đang bị rò rỉ phóng xạ - tâm điểm cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới 25 năm qua. Lệnh cấm được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Nhật Bản phát hiện gia súc ăn rơm có nồng độ phóng xạ cesium cao được vận chuyển tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Rơm (lấy trên cánh đồng lúa ở tỉnh Fukushima) có nồng độ cesium cao gấp 500 lần mức cho phép.

 Chính phủ Nhật Bản đang tổ chức xét nghiệm để xác định xem thịt bò có nhiễm phóng xạ cesium hay không, nếu nhiễm xạ thì ở mức độ nào. Nhiều chuyên gia cho rằng, mức độ ảnh hưởng của thịt gia súc ăn rơm nhiễm xạ đối với sức khỏe con người hiện chưa rõ ràng.
 Nguồn rơm cho bò ăn thu hoạch từ cánh đồng lúa tại tỉnh Fukushima sau sự cố động đất và sóng thần ngày 11-3, làm hư hỏng hệ thống làm lạnh và phát tán nhiễm xạ. Ngành nông nghiệp của khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề: Nước nhiễm xạ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thực vật. Nhiều nhà phân phối ở Nhật Bản mua phải thịt bò tiếp xúc nguồn nhiễm xạ này, không ít trong số đó đến tay người tiêu dùng.

Sự kiện thịt bò nhiễm xạ gây chú ý lần đầu tiên ngày 8-7, khi chính quyền Tokyo thông báo phát hiện thịt bò nhiễm xạ từ một trang trại ở Minami Soma, cách nhà máy điện gặp sự cố 25 km về phía bắc. Mẫu thịt bò khi ấy có nồng độ cesium là 2.300 becquerel/kg.

 Nông dân có gia súc nhiễm xạ nói rằng, họ không biết Chính phủ có cảnh báo ngày 19-3 rằng, ngoài thức ăn dự trữ, không nên cho gia súc ăn thức ăn ngoài trời. Một quan chức ở Fukushima thừa nhận, chính quyền tỉnh đã không hướng dẫn nông dân một cách thỏa đáng.

 (Theo Reuters, Kyodo)