Bộ GTVT phát động phong trào thi đua phòng chống COVID-19

(PLVN) - Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể ngày 24/8 phát động Phong trào “ ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 ”.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát động phong trào thi đua phòng chống COVID-19 của ngành GTVT

Theo Bộ GTVT, đây là phong trào được Bộ triển khai để thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động ngày 14/8/2021.

Phong trào đồng thời khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết; tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép.

Mục đích của phong trào, theo Bộ GTVT là để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, phong trào còn có mục đích kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ "mục tiêu kép": vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể của phong trào là đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Các nhiệm vụ cụ thể: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa xuất, nhập khẩu, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất nằm trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn chồng chéo, gây khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khơi thông nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến ngành giao thông vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông 5% trên cả 3 tiêu chí theo đúng yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt 05 đề án quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện giao vốn các dự án dự kiến đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 06 dự án quan trọng quốc gia để báo cáo Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án theo đúng kế hoạch năm 2021; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu kết quả giải ngân của Bộ Giao thông vận tải phải cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2021, giai đoạn 2021- 2025, các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Đọc thêm