Cách đối phó với những kẻ thích khoe “của quý”

(PLO) - Nhiều phụ nữ đã khốn khổ vì phải gặp cảnh có những người đàn ông cầm “của quý” của anh ta dứ dứ còn mắt thì nhìn nạn nhân chằm chằm … Thường chúng ta vừa sợ vừa “ghê” những người đàn ông “biến thái” như vậy. Thực chất những người đàn ông này mắc chứng bệnh Loạn dâm phô trương (exhibitionism).
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet 
Bác sĩ Đào Xuân Dũng - nhà nghiên cứu về tình dục học cho biết, loạn dâm là một dạng của tâm thần tình dục. Đây là hiện tượng chỉ đạt được khoái cảm khi phô bày hoặc tự kích thích bộ phận sinh dục của mình trước mặt người khác - những đối tượng mà hoàn toàn không mong muốn được chứng kiến cảnh tượng đó.

Người loạn dâm phô trương có thể khoe “của quý” của mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như trong thang máy, trong công viên hay cổng trường học… Tuy nhiên, riêng sự "khoe" đó cũng đã gây một ấn tượng đáng sợ cho nạn nhân, nhất là những cô gái trẻ. Có không ít thiếu nữ bị ảm ảnh, sợ hãi rất lâu bởi những gì nhìn thấy.

Tại thời điểm bệnh nhân thực hiện hành vi phô dâm, phản ứng của nạn nhân càng dữ dội (sợ hãi, xấu hổ, la hét, khóc, chửi mắng, bỏ chạy…), người phô dâm càng cảm thấy hứng thú. Ngoài hành vi “show hàng” thường có kết hợp với thủ dâm. Thông thường bệnh này thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới.

Theo Ths. BS. Bùi Nam Trung - nhà nghiên cứu về tình dục học, nguyên nhân của chứng loạn dục phô bày này hiện giờ vẫn còn đang gây tranh cãi. Một trong những nguyên nhân thường được nghĩ tới là có tổn thương tại não dẫn tới rối loạn tâm thần. Những người mắc chứng này cần được xác định chính xác và chữa trị bởi các chuyên gia tâm lý, tâm thần.

Với người bất đắc dĩ phải "mục sở thị":

- Cách tốt nhất là nên tỏ ra bình tĩnh, coi như không nhìn thấy, không quan tâm. Kẻ phô dâm sẽ chán và thôi quấy rầy.

- Nhờ những người khác hoặc công an can thiệp nếu họ ngày càng có hành vi quá đáng, không kiểm soát được.

- Đừng bao giờ có hành vi tấn công người phô dâm (nếu không phải trường hợp tự vệ).