Cần Thơ 'căng mình' chống Covid - 19

(PLVN) - TP Cần Thơ là nơi đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 303 người trở về từ vùng dịch Covid-19. Điều kiện sinh hoạt không mấy thoải mái nhưng hầu hết người được cách ly đều nhận thức tốt, đồng thuận cao nhằm bảo đảm sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra khu cách ly.
Lực lượng chức năng kiểm tra khu cách ly.

Đến thời điểm hiện tại, Trường Quân sự TP Cần Thơ là nơi thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 303 người. Trong đó, Hàn Quốc: 15 người, Nigeria: 1 người, Pakistan: 1 người, còn lại là công dân Việt Nam có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đang thực hiện giám sát y tế.

Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh có thể tiếp nhận từ 250 - 300 người, bao gồm 54 phòng (mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng) khu vực nam nữ được bố trí tách biệt. Những người được cách ly được chăm sóc y tế bởi lực lượng quân y và lực lượng y tế tại địa phương. Công dân được đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, các cá nhân được hưởng chế độ ăn, ở theo tiêu chuẩn quân đội, khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn là 57.000 đồng/ngày. Đồng thời, không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cao cho hay, giữa ngành Y tế và ngành Quân sự thực hiện nghiêm ngặt về khâu cách ly, đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Ngành Y tế Cần Thơ khuyến cáo, những người đi từ vùng dịch trở về nên khai báo một cách chính xác. Người thân của những người đi từ vùng dịch trở về cũng nên hiểu và chia sẻ để tạo điều kiện cho ngành chức năng cách ly. Đây là nguyên tắc để tự bảo vệ người đi từ vùng dịch.

Thượng tá Lê Nhựt Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự TP Cần Thơ cho biết, những ngày đầu vào môi trường cách ly, người dân có phần bỡ ngỡ. Tuy nhiên, qua công tác vận động, tuyên truyền thì người được cách ly nhận thức sâu sắc. Đồng thời, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nên nghiêm túc chấp hành, thể hiện tinh thần đoàn kết rất cao.

“Rất nhiều người nghĩ rằng, những người bị nhiễm dịch Covid-19 thì mới cách ly, cách hiểu này hoàn toàn không đúng. Công dân “được cách ly” không phải là bệnh mà nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe. Trường hợp nghi nhiễm, lúc này mới bắt buộc cách ly, chữa trị nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tránh lây lan”, Thượng tá Lê Nhựt Đăng Khoa nhấn mạnh.

Đọc thêm