Cầu Giấy (Hà Nội): Xác minh tố cáo chiếm dụng phí bảo trì chung cư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN nhận được đơn của một số cư dân tại tòa nhà N04 (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phản ánh việc một cá nhân trong thời gian là thành viên Ban Quản trị tòa nhà đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng là phí bảo trì tòa nhà.
Cầu Giấy (Hà Nội): Xác minh tố cáo chiếm dụng phí bảo trì chung cư

Theo đơn, người bị kiện là một cá nhân giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Quản trị (BQT) của tòa nhà N04 nhiệm kỳ 2013 - 2016 theo Quyết định công nhận 3625/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND quận Cầu Giấy.

Bà Nguyễn Xuân Hằng, một cư dân của tòa nhà N04 phản ánh: “Trong thời gian làm Trưởng BQT, cá nhân này đã tự ý khắc con dấu hình chữ nhật, lấy danh nghĩa là đại diện BQT tòa nhà để ký, đóng dấu vào các hợp đồng, giao dịch, mua bán... có giá trị tiền tỷ. Hơn 200 triệu đồng là phí bảo trì tòa nhà do Cty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội chuyển cho chung cư N04 để thực hiện việc bảo trì, bằng cách nào đó đã được chuyển vào tài khoản cá nhân người này”.

Ngày 29/3/2021, cá nhân trên xin thôi không tham gia BQT tòa nhà N04. Theo ông Vũ Văn Thọ (một cư dân tòa nhà): “Bà này khi đó đã gửi, dán thông báo cho cư dân, đồng thời có đơn tới phường và tại cuộc họp với UBND phường cũng đã phát biểu về việc này”.

Thế nhưng, ngày 14/6/2023, UBND phường Dịch Vọng có Văn bản 38/TB-UBND thông báo về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu BQT tòa nhà N04 khu tái định cư 5,03ha phường Dịch Vọng với nội dung: “Để bảo đảm quy định pháp luật liên quan công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, UBND phường giao bộ phận quản lý đô thị phối hợp bà (…) Trưởng BQT nhiệm kỳ 2017 - 2020; Cty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội; khu dân cư số 05 chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu BQT”.

Thông báo của UBND phường Dịch Vọng.

Thông báo của UBND phường Dịch Vọng.

Sau khi nhận được thông báo, nhiều cư dân tòa nhà N04 cho rằng việc UBND phường xác định cá nhân trên là Trưởng BQT tòa nhà nhiệm kỳ 2017 - 2020 là không đúng. “Cư dân chưa được tham gia bầu cử, cũng chưa có hội nghị cư dân, nên phường không thể xác định cá nhân trên là Trưởng BQT tòa nhà”, bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, khoản tiền bảo trì tòa nhà hơn 200 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản của cá nhân trên từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa thấy đâu. Trong khi đó, nhiều lần thang máy hư hỏng, cơ sở vật chất tòa nhà bị xuống cấp…

Bà Nguyễn Thị Phúc (cư dân tòa nhà), chia sẻ, việc bầu BQT tòa nhà là rất cần thiết, là mong mỏi của toàn thể cư dân. Cư dân tòa nhà đã họp và bầu Ban đại diện nhằm giải quyết các nhu cầu trước mắt, công việc chung liên quan.

Liên quan sự việc, Báo PLVN đã có Công văn 729/CV-PLVN-BBĐ gửi các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy để đề nghị xác minh, giải quyết theo phản ánh của bạn đọc. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn theo quy định Luật Báo chí, PLVN vẫn chưa nhận được phản hồi.

Sáng 6/9/2023, trả lời PV, ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, sự việc đang được công an quận xác minh, điều tra theo quy định pháp luật.

Đọc thêm