Chân dung vị Tướng biên phòng Lê Quang Đạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với những chiến công trong hơn 30 năm binh nghiệp, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP), người vừa được  điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, là một trong những vị tướng giàu nghị lực và được tín nhiệm cao của quân đội. 
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP là người chỉ huy tiên phong vùng biên giới
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP là người chỉ huy tiên phong vùng biên giới

Vị Tướng trấn ải nơi biên giới

Thiếu tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông nhập ngũ năm 1989, là chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh. Sau đó, ông đi học tại Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng).

Từ năm 1993-2001, ông nhận nhiệm vụ tại lực lượng Biên phòng Lạng Sơn, lần lượt giữ các chức vụ: Đội trưởng Đội công tác Biên phòng, Đồn Biên phòng Thanh Lòa; Phó Trạm trưởng Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng Tân Thanh; tiếp tục theo học tại Đại học Biên phòng trong 2 năm.

Từ tháng 6/2001 đến tháng 3/2011, ông là Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn); Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Giai đoạn 2011-2019, ông được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn là Phó Tham mưu trưởng (4/2011-10/2011), Tham mưu trưởng (11/2011-7/2016), Phó Chỉ huy trưởng (8/2016-7/2018), Chỉ huy trưởng (8/2018-12/2019). Cũng trong giai đoạn này, ông theo học hai khóa đào tạo tại Học viện Lục quân và Học viện Quốc phòng.

Đặc biệt, năm 2011, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất.

Trải qua 27 năm trấn ải nơi biên giới Lạng Sơn, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã có nhiều chiến công hiển hách.

Năm 1995-1999, đảm nhiệm vai trò Phó trạm trưởng Trạm Cốc Nam thuộc đồn Tân Thanh, tại đây, Trung úy Đạo đã kiên quyết, mưu trí giữ vững được từng tấc đất biên cương và không để cho vị trí cột mốc chủ quyền trên địa bàn đơn vị phụ trách bị dịch chuyển, xâm lấn. Cùng với đó là việc đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán tiền giả và mua bán người…

Trên cương vị Phó đồn trưởng kiêm Trạm trưởng Trạm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tiếp đến là đồn trưởng đồn Tân Thanh (2005-2011), ông để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên dải đất biên cương xứ Lạng.

Một trong số đó là việc ông đã tham mưu cho Ban chỉ huy Đồn và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn triển khai thí điểm hoạt động tuần tra chung trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hoạt động tuần tra chung đã thực sự phát huy hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó thấu hiểu giữa những người lính biên phòng hai nước.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo cũng là một trong những cán bộ có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy công tác đối ngoại biên phòng trên tuyến biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc).

Năm 2008, khi được điều chuyển về đồn Tân Thanh, Đồn trưởng Lê Quang Đạo đã cùng cán bộ, chiến sĩ lập thêm nhiều chiến công mới.

Địa bàn đồn quản lý gồm 15km đường biên giới, trên địa bàn của 26 thôn bản, thuộc 2 xã Tân Thanh và Tân Mỹ là điểm nóng về an ninh trật tự. Dưới sự chỉ huy quyết đoán, mưu trí của người Đồn trưởng, đồn Tân Thanh đã trở thành điểm sáng mẫu mực trong toàn tuyến biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây.

Với phương châm “lấy dân làm gốc”, trong thời gian công tác ở Lạng Sơn, Tướng Lê Quang Đạo đã đề xuất, trực tiếp thực hiện rất nhiều mô hình, phong trào mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào nơi đây.

Đến tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Tháng 9/2020, ông giữ cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xứng danh vị Tướng “Bộ đội cụ Hồ”

Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố Thiếu tướng Lê Quang Đạo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ở cương vị Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo luôn nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng.

Thiếu tướng cũng đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách theo hướng đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn... Đồng thời, quan tâm chính sách với người có công, người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho giáo viên, công nhân viên, người lao động; chính sách đặc thù cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; chính sách giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất và được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp cho các đối tượng nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là tăng cường phân cấp cho các địa phương, đơn vị cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian đi lại của người dân, của doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo được bổ nhiệm chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Lê Quang Đạo được bổ nhiệm chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Lê Quang Đạo chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy, bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định nhất tới hiệu quả, công việc của Đại biểu Quốc hội”.

Đối với công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo cũng tham gia đề xuất Quốc hội, Nhà nước về những chủ trương, chính sách nhằm xây dựng Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, nhất là tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt khác, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, mô hình BĐBP đang trực tiếp và tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả ở khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh…

Ngày 22/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định 1789/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Trên cương vị mới, tin rằng, vị Tướng xuất thân từ “Bộ đội Cụ Hồ” sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chiến sĩ anh minh, dũng mãnh, thực hiện tốt những nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo Việt Nam.

Đọc thêm