Cướp giật điện thoại đem bán, về đến nhà thì bị bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hun Sna, sinh năm 1989, thường trú: xã Trapeang Sdau, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia (tạm trú: xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Sau thời gian quen biết, năm 2016, Sna về sống chung như vợ chồng với Neàng Sóc Phe, sinh năm 1994, tại ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Đối tượng Hun Sna.

Đối tượng Hun Sna.

Do cần tiền tiêu xài, khoảng 06 giờ ngày 21/4/2022, Sna điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67F1 - 404.85, từ nhà đến khu vực huyện Tri Tôn, để tìm tài sản cướp giật.

Khi đến khu vực ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, Sna phát hiện chị Nguyễn Thị Xuân Huỳnh, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Tri Tôn, đang cầm chiếc điện thoại di động Iphone 11 Promax, nghe nhạc. Sna đến gần để làm quen nhưng chị Huỳnh không trả lời và bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, lấy xe đạp chạy về nhà. Sna chạy theo sau đến đoạn vắng người thì vượt lên giật chiếc điện thoại của chị Huỳnh rồi tăng ga bỏ chạy, chị Huỳnh nằm được vai áo của Sna thì bị Sna kéo đi một đoạn rồi té ngã. Rất may, chị Huỳnh không bị thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo của chị Huỳnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tri Tôn nhanh chóng xác định được đối tượng giật chiếc điện thoại của chị Huỳnh. Qua thông tin cung cấp về đối tượng của Công an huyện Tri Tôn, Thiếu tá Nguyễn Thành Đạt, Trưởng Công an xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời triển khai lực lượng chặn bắt đối tượng.

Phương tiện gây án.

Phương tiện gây án.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Sna đem chiếc điện thoại vừa giật được đến khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên bán được 03 triệu đồng.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Sna quay về nhà thì bị lực lượng Công an xã Tân Lợi phối hợp cùng Công an huyện Tri Tôn bắt giữ.

Đọc thêm