Hai cá nhân bị tố 'vẽ' dự án để chiếm đoạt tiền: Chủ tịch UBND Bắc Ninh giao Công an tỉnh kiểm tra, xác minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Báo PLVN nhận được đơn của bà Khương Thị Phương và ông Nguyễn Đức Trung (cùng ngụ Hà Nội) phản ánh việc bị một số cá nhân, trong đó có 2 người là giáo viên tại huyện Tiên Du chiếm đoạt tài sản.
Giấy biên nhận và cử người đại diện chuyển tiền đầu tư được lập ngày 22/9/2022 giữa 3 người.
Giấy biên nhận và cử người đại diện chuyển tiền đầu tư được lập ngày 22/9/2022 giữa 3 người.

Đơn cho rằng, tháng 9/2022, qua một người giới thiệu, bà Phương, ông Trung đã quen biết với hai giáo viên tại huyện Tiên Du. Sau khi gặp và trao đổi một vài lần qua điện thoại, hai người này giới thiệu đang triển khai Dự án khu du lịch sinh thái thuộc địa bàn xã Cảnh Hưng, kêu gọi bà Phương, ông Trung góp vốn để thực hiện dự án.

“Khi đó, để chúng tôi tin tưởng, một người còn khẳng định dự án đã được các lãnh đạo phê duyệt, Sở NN&PTNT cũng đã kiểm tra, thẩm định, các khâu triển khai dự án từ xã lên tỉnh đã được “lo xong hết rồi”, bà Phương trình bày trong đơn.

Cũng theo bà Phương, bên kêu gọi góp vốn hứa ngay sau khi nhận được tiền góp vốn đầu tư sẽ chuyển toàn bộ vào UBND xã để tiến hành việc bồi thường, đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Tin tưởng thông tin nêu trên, bà Phương, ông Trung thông qua người giới thiệu đã chuyển hơn 1,7 tỷ đồng cho người kêu gọi đầu tư để góp vốn đầu tư vào dự án trên.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng kể từ khi góp vốn để thực hiện “Dự án khu du lịch sinh thái trải nghiệm trên khu đất 9ha thuộc địa bàn xã Cảnh Hưng”, bà Phương, ông Trung vẫn chưa thấy bất kì tiến triển gì. Trên địa bàn xã Cảnh Hưng cũng chưa thấy được phê duyệt Dự án khu du lịch sinh thái rộng 9ha nào.

“Lúc này, chúng tôi mới nghi ngờ tính xác thực của dự án và liên hệ với UBND xã thì được biết không có dự án khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã được phê duyệt và chính quyền không tiến hành thu hồi đất của dân, không có việc có ai chuyển tiền cho UBND xã để xã đền bù cho dân”, ông Trung phản ánh. Bà Phương, ông Trung có đơn gửi Công an huyện Tiên Du cùng cơ quan chức năng tố cáo về sự việc.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, người bị tố cáo cho rằng chưa bao giờ nhận tiền hay nhận góp vốn của bà Phương, ông Trung, cũng không nhận tiền góp vốn của 2 người này qua người giới thiệu. “Chính xác thì chúng tôi có kế hoạch mua ruộng (đất trồng lúa - PV) của một số người dân tại xã Cảnh Hưng, khi đủ diện tích sẽ thực hiện mô hình sinh thái, đây là mô hình rất hay, ngoài chúng tôi còn có nhiều thầy cô ở một trường sư phạm cũng quan tâm”, người bị tố cáo nói.

Còn người giới thiệu nói không chuyển tiền góp vốn hộ cho bà Phương, ông Trung đến người bị tố cáo. “Khoản tiền hơn 1,7 tỷ mà bà Phương, ông Trung chuyển cho tôi là tiền vay ngân hàng được thế chấp từ tài sản chung của 3 người là tôi, bà Phương và ông Trung”, người giới thiệu khẳng định.

Trước quan điểm trên, bà Phương cho rằng: “Theo “Giấy biên nhận và cử người đại diện chuyển tiền đầu tư” được lập ngày 22/9/2022 giữa 3 người là tôi, ông Trung và người giới thiệu có ghi rõ: Số tiền 2,6 tỷ đồng là khoản tiền chung của 3 người (mỗi người 866,6 triệu đồng). Số tiền này được người giới thiệu đại diện cho 3 bên chuyển khoản cho người bị tố cáo vào ngày 22/9/2022 để đầu tư mua đất và làm Dự án khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ em thuộc đất bãi thôn Trung, xã Cảnh Hưng”.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Báo Pháp luật Việt Nam đã có Công văn 834/CV-PLVN-BBĐ gửi cơ quan thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh đề nghị xác minh, giải quyết nội dung phản ánh của bạn đọc.

Ngày 10/8/2023, UBND huyện Tiên Du có Văn bản số 89/UBND-BTCD gửi Công an huyện Tiên Du chuyển đơn của công dân kèm Công văn của Báo PLVN để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 22/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản 2877/UBND-NC giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung sự việc; thông tin kết quả về Báo PLVN, đồng thời báo cáo Chủ tịch tỉnh theo qui định.

Đọc thêm