Hải Phòng: Đoàn y tế hỗ trợ chống dịch tại Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định

(PLVN) - 33 bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng vào tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Đà Nẵng từ ngày 5/8 về tới Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương).
Đoàn y tế chi viện cho Đà Nẵng đã về tới Hải Phòng.
Đoàn y tế chi viện cho Đà Nẵng đã về tới Hải Phòng.

Chiều 12/9, Sở Y tế bố trí phương tiện đón đoàn công tác từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) về tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, cơ sở 2. Từ đây, các thành viên Đoàn công tác sẽ trở về nhà và tự cách ly tại gia đình trong 14 ngày. Trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn Đoàn đã thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày tại Đà Nẵng và tiến hành xét nghiệm đủ số lần theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế  TP Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết, Hải Phòng là TP đầu tiên cử cán bộ y tế tăng cường cho Đà Nẵng và là đơn vị cuối cùng rút khỏi TP bạn, sau khi dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát.

Các cán bộ y tế trong đoàn đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao trước khi vào Đà Nẵng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, tập trung hết sức để hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.

Đoàn công tác cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đà Nẵng, đồng thời cảm ơn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cá nhân quan tâm, động viên về vật chất, tinh thần giúp Đoàn công tác vững tâm hơn trong công tác phòng chống dịch.

Đọc thêm