Hai sà lan thi công đập ngăn mặn bị lũ cuốn trôi, “húc” vỡ ống nước tuyến Bắc Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rạng sáng 1/12, một chiếc sà lan trôi từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang về phía khu vực cầu Hà Ra bị kẹt giữa 2 trụ đỡ của hệ thống cấp nước, rồi húc hỏng một đường ống. Đến 8 giờ cùng ngày, một sà lan khác tiếp tục bị nước cuốn trôi làm gãy đôi 2 đường ống cấp nước và đâm vào cầu Hà Ra.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Sáng 1/12, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng thanh tra giao thông đã phát hiện 2 chiếc sà lan cỡ lớn trôi từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang về phía khu vực cầu Hà Ra (TP Nha Trang).

Theo đó, rạng sáng 1/12, một chiếc sà lan trôi từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang về phía khu vực cầu Hà Ra bị kẹt giữa 2 trụ đỡ của hệ thống cấp nước, rồi húc hỏng một đường ống. Đến 8 giờ cùng ngày, một sà lan khác tiếp tục bị nước cuốn trôi làm gãy đôi 2 đường ống cấp nước và đâm vào cầu Hà Ra.

“Hai chiếc sà lan nói trên là của Công ty Trung Nam 18 E&C là nhà thầu thi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái. Phương án xử lý là kéo ngược sà lan để tránh hư hại chân cầu Hà Ra. Tuy nhiên, nước lũ đang cuốn mạnh nên chưa thể kéo bây giờ”, ông Dần cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đàm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, sau sự việc nói trên, công ty đã đóng van nước ở 2 đường ống này. Đây là 2 đường ống chính để cung cấp nước cho toàn bộ khu vực phía Bắc TP Nha Trang nên việc đóng van nước và tạm ngừng cung cấp nước sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Công ty mong khách hàng khu vực phía Bắc TP Nha Trang thông cảm vì sự cố đáng tiếc này và có phương án dự trữ nước để sử dụng trong thời gian chờ khắc phục”, ông Đàm nói.

Đọc thêm