Hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền tránh trú bão CONSON

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến chiều 8/9, Hà Tĩnh có 3.692 phương tiện với 14.939 lao động hoạt động trên biển đã vào nơi tránh trú bão.
Hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền tránh trú bão CONSON

Trước diễn biến phức tạp của bão CONSON, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh kịp thời thông báo cho chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình, diễn biến và hướng đi của bão.

Đến chiều 8/9, Hà Tĩnh có 3.692 phương tiện cùng với 14.939 lao động hoạt động trên biển đã vào nơi tránh trú an toàn; có 54 phương tiện với 323 lao động đang hoạt động khai thác ở các vùng biển đã được thông tin hướng đi của bão, dự kiến chiều tối nay sẽ vào nơi trú bão an toàn gần nhất.

Bội đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng với lực lượng Ban quản lý Cảng cá Hà Tĩnh thông báo cho các tàu thuyền về nơi tránh bão tại Cảng cá Cửa Sót, Thạch Kim huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Bội đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng với lực lượng Ban quản lý Cảng cá Hà Tĩnh thông báo cho các tàu thuyền về nơi tránh bão tại Cảng cá Cửa Sót, Thạch Kim huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Trước đó, khi có thông tin về cơn bão, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, duy trì quân số sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Căm biển hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Căm biển hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển phân công cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn giúp bà con ngư dân sắp xếp, chằng néo các phương tiện tại các âu thuyền, cảng cá, vùng cửa sông, cửa lạch để hạn chế va đập; phối hợp thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển; giữ thông tin hướng dẫn tàu thuyền vào các khu tránh bão an toàn gần nhất; lên các phương án để di dời nhân dân ở các vùng thấp trũng, ven biển đến vị trí an toàn.

Thời điểm này, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã sẵn sàng lực lượng với 100% quân số, 21 phương tiện tàu, xuồng và ca nô cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; đồng thời, thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão ở các đơn vị.

Đọc thêm