Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên ở ký túc xã Trường Đại học Điện lực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Điện lực đã phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội gặp gỡ, động viên và trao tặng 30 suất quà cho các bạn Đoàn viên thanh niên và các bạn Lưu học sinh Lào là sinh viên của Nhà trường đang ở nội trú tại ký túc xá. 
Đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội và Đồng chí Chu Văn Tuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Điện lực tặng quà cho các bạn sinh viên
Đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội và Đồng chí Chu Văn Tuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Điện lực tặng quà cho các bạn sinh viên

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên cả nước cũng như trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, trong đó một phần các bạn Đoàn viên thanh niên, sinh viên phải ở lại Hà Nội để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định nên cuộc sống sinh hoạt cũng gặp không ít khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội này…

Thấu hiểu được điều đó, vừa qua, tại cơ sở 1 trường Đại học Điện lực, đại diện Ban thường vụ Đoàn Nhà trường đã phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội gặp gỡ, động viên và trao tặng 30 suất quà cho các bạn Đoàn viên thanh niên và các bạn Lưu học sinh Lào là sinh viên của nhà trường đang ở nội trú tại ký túc xá.

Các suất quà bao gồm những nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ cho cuộc sống sinh hoạt của các bạn Đoàn viên thanh niên trong thời gian gian cách xã hội toàn thành phố Hà Nội.

Đại diện Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Điện lực cho biết, trong thời gian tới, Đoàn sẽ tiếp tục có những phương án hỗ trợ cho các bạn Đoàn viên thanh niên, sinh viên nhà trường đang gặp khó khăn tại một số địa điểm trong địa bàn thành phố Hà Nội.

Hi vọng rằng, những sự quan tâm kịp thời sẽ giúp các bạn Đoàn viên thanh niên trường Đại học Điện lực giảm bớt phần nào khó khăn, đảm bảo quá trình học tập trực tuyến và cuộc sống sinh hoạt để cùng chung tay phòng chống và vượt qua đại dịch Covid-19 này.

Đọc thêm