Hỏa hoạn trong căn nhà có 2 bà cháu, thiệt hại hàng chục triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin ban đầu, khi 2 bà cháu đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bao trùm lan nhanh toàn bộ căn nhà.
Thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ phía sau căn nhà.
Thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ phía sau căn nhà.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng bình) cho biết, vào khoảng 9h sáng nay 27/5, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn cháy nhà dân, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 54 triệu đồng.

Thời điểm trên, người dân phát hiện căn nhà của gia đình ông Lê Trường Ái, bà Trần Thị Linh (TK7, đường Trần Tế Xương, thị trấn Hoàn Lão) xảy ra hỏa hoạn gây cháy nhà cấp 4. Thấy cháy người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Thông tin ban đầu, khi 2 bà cháu đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn phía sau nhà.

Thông tin ban đầu, khi 2 bà cháu đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn phía sau nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Hoàn Lão đã có mặt hiện trường cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ, người dân xung quanh và Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt tại hiện trường cùng với 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa ngày một lớn nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm cháy, bên trong nhà, bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1946) và cháu Lê Châu Anh (SN 2022) đang ở trong nhà kêu cứu. Thấy vậy, lực lượng chức năng và một số người mặt tại hiện trường đã băng qua ngọn lửa giải thoát người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Sau đó hỏa hoạn bao trùm cả căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 54 triệu đồng.

Sau đó hỏa hoạn bao trùm cả căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 54 triệu đồng.

Sau gần 1 giờ khống chế, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản có giá trị như; tivi, điều hòa, điện thoại, quạt điện, tủ quần áo, giường ngủ, máy nóng lạnh… bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 54 triệu đồng.

Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiệt độ ngoài trời khoảng 36 độ, nắng khá gắt ... nên đã xảy ra sự việc ngoài mong muốn khi nhà dân bị hỏa hoạn thiêu cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm