“Hợp tác” buôn ma túy, đôi bạn tù nhận kết đắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi thụ án tù xong, Phong và Dũng tiếp tục liên lạc với nhau để buôn ma túy. Dũng bỏ ra hơn nửa tỷ đồng rồi nhờ Phong mua 3 bánh heroin. Kết cục, đôi bạn tù bị tuyên án chung thân.
Ba bị cáo tại phiên tòa
Ba bị cáo tại phiên tòa

Ngày 20/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Hồ Văn Dũng (SN 1988), trú TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Phạm Trung Phong (SN 1982), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), Hà Văn Thịnh (SN 1982), trú xã Bao La, huyện Mai Châu (Hòa Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Phạm Trung Phong và Hồ Văn Dũng quen biết nhau từ trước. Vào năm 2014, cả hai đều bị TAND TP. Nha Trang kết án tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2020, sau khi chấp hành xong hình phạt tù cả hai liên lạc với nhau.

Ngày 19/11/2021, Phong gọi điện cho Dũng vay 30 triệu đồng để lo việc gia đình. Dũng đồng ý và đặt vấn đề với Phong tìm mua heroin về bán.

Sau đó, Phong liên lạc với Hà Văn Thịnh hỏi mua ma túy, được báo giá 519 triệu đồng cho 3 bánh heroin. Vì muốn hưởng phần chênh lệch nên Phong và Thịnh thống nhất báo giá với Dũng lên 570 triệu đồng.

Sau khi nghe Phong báo giá, Dũng đồng ý rồi đặt vé máy bay từ Nhà Trang ra Hà Nội. Ngày 20/11/2021, Phong đưa Dũng đến gặp Thịnh. Sau đó Thịnh và Dũng đi lên tỉnh Hòa Bình để mua ma túy.

Tại đây, Thịnh mua của một người đàn ông dân tộc H’Mông 3 bánh heroin (giá 459 triệu đồng). Số tiền 111 triệu đồng chênh lệch, Thịnh lấy 61 triệu đồng, đưa cho Phong 50 triệu.

Đến khoảng 21h15 ngày 21/11, Dũng mang theo ma túy đi tàu hỏa từ Hà Nội về TP Nha Trang. Khi đến địa phận thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Dũng cùng tang vật là hơn 1 kg ma túy. Từ lời khai của Dũng, cơ quan chức năng đã bắt giữ Thịnh và Phong.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo Dũng thừa nhận việc mua ma túy để sử dụng và bán để lấy tiền tiêu xài.

Được biết hai bị cáo Dũng và Phong đều có nhân thân xấu khi từng nhiều lần bị kết án tù về tội liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Dũng, Phạm Trung Phong tù chung thân, bị cáo Hà Văn Thịnh 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm