Khởi tố ‘đạo chích’ chuyên lợi dụng đêm khuya để đột nhập trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lợi dụng đêm khuya, Hiện đột nhập vào các công ty trên địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.
Nguyễn Văn Hiện bị lực lượng công an bắt giữ.
Nguyễn Văn Hiện bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiện (SN 1986, trú tại thôn Đại Nam, xã Đại Trạch) về tội trộm cắp tài sản – Hiện là đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 16h ngày 15/12, Công an huyện Bố Trạch nhận được đơn trình báo của anh Trần Mạnh Dũng (SN 1969, xã Trung Trạch) về việc vào tối ngày 10/12 tại Công ty Tân Bình Lợi (trụ sở tại TT Hoàn Lão) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số bộ phận máy ép gạch, gồm: 1 vành chặn phớt bụi, 1 bộ lọc khí, 3 bộ khung, 1 van điện thủy lực.

Cùng ngày, Công an huyện Bố Trạch tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Cự Nẫm – Nhân viên của Công ty Tân Bình Lợi) bị kẻ gian tiếp tục đột nhập vào công ty lấy trộm 1 điện thoại IPHONE 7Plus.

Trước tình hình trên, để tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương điều tra, truy xét, Công an huyện đã xác lập Chuyên án 03/19T để đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bố Trạch đã khẩn trương thu thập chứng cứ và xác định đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên là Nguyễn Văn Hiện.

Tại cơ quan công an, Hiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hiện còn khai nhận, trước đó, đã thực hiện 2 vụ trộm cắp điện thoại di động khác của người dân trên địa bàn. Tổng giá trị tài sản 4 vụ trộm cắp do Hiện gây ra khoảng 20 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Đọc thêm