Kiên Giang, An Giang chủ động chăm lo học sinh đến trường học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đi học trở lại, nhiều học sinh ở An Giang, Kiên Giang bị F0 nhưng bằng sự quan tâm chăm lo, thầy cô nhà trường ở địa phương luôn chủ động mọi biện pháp giúp các em yên tâm học hành.

Ngày 22/2, bà Trần Thị Ngọc Diễm, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo An Giang, cho biết từ ngày 14/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp. Đồng thời, tận dụng thời gian vàng một cách hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các điểm trường ở địa phương đã chủ động vệ sinh trường lớp sạch sẽ, mua nước rửa tay, xà phòng để cho học sinh và giáo viên đến trường dạy và học an toàn.

Học sinh An Giang đến trường học trực tiếp đều đeo khẩu trang.

Học sinh An Giang đến trường học trực tiếp đều đeo khẩu trang.

Đến nay học sinh đi học trực tiếp hàng ngày đạt trên 97% (ngày 18/2 có 147.454 học sinh học trực tiếp/tổng số 151.352 học sinh, đạt 97,4% trong đó, cấp THPT đạt 97,7%, cấp THCS đạt 95,7%. Đến ngày 19/2, An Giang ghi nhận có 10 học sinh nghi nhiễm COVID-19. Các em học sinh nghi nhiễm đa số đều tự test nhanh tại nhà và báo nhà trường tạm thời chuyển sang học trực tuyến.

“Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, các đơn vị đều tổ chức 2 hình thức dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến, giúp cho học sinh nắm vững kiến thức, học tập”, bà Diễm cho biết thêm.

Ở Kiên Giang, ông Trần Quang Bảo, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang, cho biết từ ngày 7/2 đến nay, Kiên Giang cũng ghi nhận nhiều học sinh ở các điểm trường trên địa bàn bị F0.

Dù vậy đến nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Các F0 là giáo viên và học sinh đều được phát hiện sớm, thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khỏe ở nhà theo hướng dẫn của sở y tế. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, sở cũng đề nghị ngành y tế chủ trì phối hợp các trường học trên địa bàn tổ chức, diễn tập, xử lí các trường hợp phát sinh, nhằm kịp thời ứng phó hiệu quả. Ngoài ra, ngành Y tế hỗ trợ dung dịch khử khuẩn, thuốc men và que test nhanh COVID-19… cho tất cả trường học để sử dụng khi cần thiết.

Học sinh Kiên Giang đến trường đều được đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

Học sinh Kiên Giang đến trường đều được đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

“Nhằm quan tâm các em học sinh F0, F1, thầy cô nhà trường sẽ gửi tài liệu học tập đến nhà hoặc các em sẽ học online. Đồng thời, hết thời gian cách li ở nhà, nhà trường sẽ phân công giáo viên dạy bù, dạy phụ đạo nhằm đảm bảo kiến thức cho các em” – ông Bảo cho biết thêm.

Đến nay, Kiên Giang có học sinh đến trường học trực tiếp đạt tỷ lệ hơn 93%, trong đó cấp mầm non đạt hơn 49%, cấp tiểu học đạt hơn 89%, cấp THCS đạt hơn 91% và cấp THPT đạt hơn 97%.

Đọc thêm