Kiên Giang kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Ranh Hạt – Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhân dịp mừng Đảng cộng sản Việt Nam tròn 92 năm, đón mừng xuân mới Nhâm Dần 2022, sáng 22/1, tại Khu Di tích Ranh Hạt, Đảng bộ, quân và dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Ranh Hạt - Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, đồng thời tổ chức khánh thành công trình cầu Ranh Hạt.

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm thành lập chi bộ Ranh Hạt, quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ, nhân dân huyện Vĩnh Thuận, ông Lê Trung Hồ, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận khẳng định: Lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, nhân dân huyện Vĩnh Thuận tự hào có sự đóng góp 1 phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển đó.

Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận Lê Trung Hồ nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của thế hệ cha, anh đi trước, với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Thuận đã chung sức, chung lòng lao động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tiếp tục phát triển khá, tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thủy sản được phát huy.

Ông Đỗ Thanh Bình (giữa) Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Ranh Hạt.

Ông Đỗ Thanh Bình (giữa) Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Ranh Hạt.

Năm 2021, Công tác Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được coi trọng, công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng linh hoạt, quyết liệt, sâu sát. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nghị quyết năm 2021, có 15/20 chỉ tiêu đạt, vượt so kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu được gần 5.500 tỷ đồng, đạt 98 % kế hoạch. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 6,9%. Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, đến nay có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Vĩnh Thuận đạt 34/52 tiêu chí đô thị loại IV và huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ lão thành và đoàn viên thanh niên đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu, cống hiến, để xây dựng quê hương giàu đẹp…

Dịp này, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đã trao tặng nhiều suất quà cho gia đình thương binh liệt sỹ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Sau buổi lễ Kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cùng các vị đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình cầu Ranh Hạt nối nhịp đôi bờ kinh xáng Chắc Băng giữa 2 xã Vĩnh Phong – Vĩnh Thuận. Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các đồng lãnh đạo Đảng, nhà nước đối với sự hy sinh to lớn của nhân dân vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Thuận - U Minh Thượng, Kiên Giang. Mở ra hướng giao thông thuận tiện cho người dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau và huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đọc thêm