Kiên Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 02 ngày 01-02/3/2022, UBND phường Mỹ Đức, T.P Hà Tiên (Kiên Giang) cùng với đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em hiếu học, trao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo tiêu biểu gắn với tổng kết 01 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, hướng về đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới đã vất vả sau thời gian dài chống dịch COVID-19, trong 2 ngày qua, địa phương và đồn Biên phòng đã tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, chạy thể thao CISM (Ngày chạy thể thao do Hội đồng thể thao quân sự thế giới phát động). Cùng phối hợp với các lực lượng vũ trang nước bạn tuần tra chung. Trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn, tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới...

Một số hoạt động tại ngày Hội Biên phòng toàn dân tại địa bàn Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang)

Một số hoạt động tại ngày Hội Biên phòng toàn dân tại địa bàn Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang)

Sau khi kết thúc các hoạt động, chiều ngày 02/3/2022, tại UBND phường Mỹ Đức đã diễn ra lễ sơ kết 1 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... Để thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, các ban, ngành, đoàn thể đã gắn các nội dung với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới” đã được tổ chức một cách sâu rộng, huy động được đông đảo Nhân dân tham gia, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực.

Một số hoạt động tại ngày Hội Biên phòng toàn dân tại địa bàn Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang)

Một số hoạt động tại ngày Hội Biên phòng toàn dân tại địa bàn Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang)

Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tổ chức thường xuyên gắn với các hoạt động của phong trào thi đua yêu nước, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021. Phát hành 20.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền chính sách pháp luật quản lý, bảo vệ biên giới, tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 34 về Quy chế khu vực biên giới đất liền.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Phối hợp cùng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tổ chức tuần tra song phương, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học Phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên

Năm qua, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đức thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Nhận phụng dưỡng suốt đời 01 thương binh có hoàn cảnh khó khăn, 02 trẻ mồ côi, 01 cụ già neo đơn, 01 cháu trong Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, 06 cháu trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp tặng trên 8 tấn gạo, 10.000 khẩu trang, nước rửa tay cho các hộ dân dọc biên giới. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững. Đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào địa bàn. Khu vực cửa khẩu được củng cố khang trang sạch đẹp hơn.

Đọc thêm