Lãnh 10 năm tù vì đâm chị họ trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chị L bỏ chạy vào phòng, rồi khóa cửa lại. Hòa liền đập bể cửa kính đi vào phòng, rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực của chị L.
Bị cáo Hòa tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Bị cáo Hòa tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngày 13/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hòa (SN 2000, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 10 năm tù về tội “Giết người”, tổng hợp với bản án 2 năm 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” chưa chấp hành, thành 12 năm 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, chị L và Hòa là chị em họ. Chị L cho Hòa ở nhờ nhà tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, hai bên mâu thuẫn nên chị L không cho Hòa ở nhờ, đuổi ra khỏi nhà.

Trưa 24/8/2020, Hòa thuê taxi đến nhà chị L. Khi chị L mở cửa thì Hòa chạy vào bếp lấy cây kéo xông đến định đâm chị L nhưng chị bỏ chạy qua khách sạn gần đó trốn.

Ngay sau đó, Hòa kéo con chị L (SN 2012) lên taxi và nói tài xế chở đến bến xe phía Bắc, rồi tiếp tục chở đến bến xe phía Nam TP Nha Trang. Trên đường đi, được tài xế khuyên bảo, Hòa nói tài xế quay lại nhà chị L.

Đến nhà chị L, Hòa đưa con của chị vào nhà. Trong khi đó, chị L bỏ chạy vào phòng, rồi khóa cửa lại. Hòa liền đập bể cửa kính đi vào phòng, rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực của chị L. Khi chị bỏ chạy, Hòa đuổi theo thì bị công an bắt giữ.

Kết luận giám định cho thấy chị L bị thương tích 27%.

Đọc thêm