Lừa bán vé máy bay ảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nạn nhân đã chuyển khoản số tiền 31 triệu đồng theo yêu cầu của Bình với mong muốn trở về quê hương trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Bình đã xóa số tài khoản cùng số điện thoại dùng để liên lạc với nạn nhân.
Đối tượng Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 10/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lê Hữu Bình (SN 1994, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Công an, vào cuối tháng 9/2021, Bình mua một tài khoản trên mạng xã hội facebook. Sau đó, Bình tham gia vào hội nhóm của những người đang đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Saudi và phát hiện người muốn mua vé máy bay từ Ả Rập Saudi về Việt Nam nên đã chủ động nhắn tin, tạo niềm tin với người này.

Tiếp đó, Bình yêu cầu người này chuyển cho mình 28 triệu đồng mua vé máy bay, cùng 3 triệu đồng chi phí cách ly khi trở về nước.

Tin tưởng Bình, nạn nhân đã chuyển khoản số tiền 31 triệu đồng theo yêu cầu của Bình với mong muốn trở về quê hương trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Bình đã xóa số tài khoản cùng số điện thoại dùng để liên lạc với nạn nhân.

Biết mình đã bị lừa đảo, ngày 23/11, sau khi trở về Việt Nam, nạn nhân đã trình báo toàn bộ sự việc đến Công an huyện Bác Ái.

Sau khi vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Bác Ái đã xác định Lê Hữu Bình là thủ phạm gây nên vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, Bình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm