Một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi tàu đánh cá đang vận chuyển ốc trên biển vào bờ, cách cầu cảng Bãi Nhà (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) khoảng 500m thì bị sóng lớn đánh chìm, các thuyền viên trên tàu kịp nhảy xuống biển thoát thân.

Khoảng 4h sáng hôm nay 9/9, tàu đánh cá mang số hiệu KG-94647 TS do bà Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) làm chủ đã bị gió to, sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu chờ cập cầu cảng Bãi Nhà cách 500 m về hướng Nam.

Các cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Hòn Sơn đang cố gắng tìm cách trục vớt tàu cá gặp nạn.

Các cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Hòn Sơn đang cố gắng tìm cách trục vớt tàu cá gặp nạn.

Nhận được tin báo của người dân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Sơn – Thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đóng quân trên xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải đã cử 8 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ tàu do Trung úy Phạm Phương Đông - Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm phụ trách đội tìm kiếm cứu hộ.

Do ảnh hưởng của bão Conson và gió mùa Tây Nam hoat động với cường độ rất mạnh, trên vùng biển xã đảo Lại Sơn liên tục có sóng lớn, việc trục vớt tàu cá gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã dầm mình trong nước biển lạnh, sóng đánh mạnh để cứu nạn người vào bờ an toàn, rất may không ai bị thương.

Hiện tại các cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Hòn Sơn đã chuyển vào bờ một số công cụ đánh bắt an toàn. Do sóng to gió lớn, đơn vị đã huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục trục vớt tàu đang gặp nạn ngoài khơi vào bờ. Nếu không cứu vớt kịp thời thì tài sản ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng./.

Đọc thêm