Mưa lớn, Quốc lộ 1A qua huyện Kỳ Anh bị ngập sâu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu.
Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu.
Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu.

Ghi nhận tại một số huyện, thị phía nam tỉnh Hà Tĩnh từ đêm 27/10 đến ngày 28/10, xảy ra mưa lớn. Cụ thể như ở huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên, lượng mưa phổ biến từ 70-200 mm, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh cũng bị ngập do mưa lớn.

Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh cũng bị ngập do mưa lớn.

Đặc biệt, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh mưa lớn kéo dài đã làm ngập khoảng 200 m. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người đi xe máy qua lại vị trí ngập sâu.

Nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện Kỳ Anh bị ách tắc cục bộ do nước ngập sâu.

Nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện Kỳ Anh bị ách tắc cục bộ do nước ngập sâu.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 28 đến hết ngày 30/10, dự báo vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ xảy ra mưa rất to. Nguyên nhân, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến ở mức 150-300 mm, riêng vùng đồng bằng ven biển phía nam có nơi trên 350 mm.

Mưa lớn diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông và khu đô thị.

Đọc thêm