Người dân Đà Nẵng hối hả "chạy bão" giữa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước dự báo cơn bão số 5 có ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ngay trong ngày 10/9, người dân TP Đà Nẵng đã bắt đầu di chuyển tàu thuyền thu dọn ngư lưới cụ, đồng thời, chằng chống nhà cửa để ứng phó với cơn bão này. Những khu vực chưa thu hoạch lúa cũng đang được tiến hành khẩn trương
Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng dân quân tự vệ và người dân TP Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ để phòng chống bão số 5.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng dân quân tự vệ và người dân TP Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ để phòng chống bão số 5.

Từ sáng 10/9, tại khu vực biển Thọ Quang, hàng chục dân phòng, dân quân tự vệ được triển khai để hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên sát mặt đường. Khu vực ven biển này có hàng trăm thuyền thúng lớn nhỏ neo đậu cùng rất nhiều lồng bè của ngư dân. Địa phương đã có sự chủ động hỗ trợ với phương châm “4 tại chỗ”, nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.

Ông Lê Thanh, 1 hộ dân phường Thọ Quang cũng nhanh chóng đi ra biển thu dọn thuyền thúng. Ông Thanh cho biết, ông đã được các chốt kiểm soát tạo điều kiện. Lãnh đạo phường cũng cho phép đi mua các vật dụng cần thiết cho việc chống bão.

Quận Sơn Trà với sự hỗ trợ "4 tại chỗ" nỗ lực bảo vệ tính mạng người dân và tài sản.

Quận Sơn Trà với sự hỗ trợ "4 tại chỗ" nỗ lực bảo vệ tính mạng người dân và tài sản.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT), Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng có 1.235 phương tiện đang neo đậu trên bờ. Có 7 tàu thuyền đang trên biển với 60 lao động. Trong đó có 3 phương tiện với 29 lao động đang ở khu vực thuộc rìa nước nguy hiểm, hiện đang được yêu cầu di chuyển về khu vực an toàn.

Còn đối với các khách sạn ven biển, nhân viên đang canh trực “3 tại chỗ” cũng khẩn trương tận dụng bao cát và nhiều thanh gỗ để chèn cửa nẻo vào sảnh chính khách sạn.

Trong khi đó, tại huyện Hòa Vang, từ sáng sớm bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Túy Loan, xã Hòa Phong) cùng nhiều nông dân khác đã ra đồng để thuê đội thợ gặt máy, gặt lúa chạy bão. Bà Ánh cho biết, riêng bà có 3 sào, ngay trong sáng nay đã gặt hết và đưa về nhà.

"Nghe tin dự báo có cơn bão số 5 hướng vào bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng nên gia đình tôi thuê gặt lúa sớm. Tôi mong mưa bão qua nhanh để nắng lên còn phơi lúa”, bà Ánh chia sẻ.

Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, trên địa bàn còn hơn 200 ha lúa vào vụ thu hoạch. Hiện nay các địa phương đang huy động phương tiện để gặt lúa.

Khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ, chèn chống nhà cửa trước bão số 5.

Khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ, chèn chống nhà cửa trước bão số 5.

Trước đó, tại cuộc họp chiều tối 9/9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, bão số 5 đang di chuyển phức tạp, các địa phương phải nâng cao cảnh giác, bên cạnh việc tiếp tục duy trì biện pháp phòng chống dịch thì cũng sẵn sàng phương án ứng phó với bão.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện có nguy cơ sạt lở phải sớm lập phương án sơ tán dân đến những nơi an toàn. Chính quyền địa phương lưu ý trong quá trình di dân phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch.

Ở nội dung liên quan, chiều 10/9, UBND xã Hoà Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, có 97 người đồng bào dân dộc thiểu số vẫn đang ở trong rừng thuộc địa bàn xã này nên chính quyền đang lên phương án để di chuyển ra ngoài trước khi bão đổ bộ vào.

Những người này là đồng dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Kon Tum, Nghệ An... Họ bị mắc kẹt trong rừng từ khi TP thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, chính quyền xã Hòa Bắc đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhóm người này.

Hiện, có 59 người xin được về quê, UBND xã Hòa Bắc đã có văn bản báo cáo UBND huyện Hòa Vang kiến nghị thành phố có phương án hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trước mắt xã Hòa Bắc đang bàn phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho 97 người này. Cụ thể, xã Hòa Bắc sẽ làm việc với các chủ rừng để đưa bà con vào các vị trí an toàn như trường học, không để bà con trong rừng.

Trước đó vào ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng đã điều động lực lượng đưa 16 người Quảng Ngãi về quê khi những người này bị chủ rừng bỏ rơi tại xã Hòa Bắc. 16 người này đều là đồng bào dân tộc Hrê trú tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), gồm nhiều gia đình với phụ nữ và trẻ em.

Một số hình ảnh người dân Đà Nẵng khẩn trương đưa tàu thuyền, chằng chống nhà cửa phòng tránh bão số 5 ngày 10/9:

Các lực lượng chức năng hỗ trợ dân...

Các lực lượng chức năng hỗ trợ dân...

... đưa thuyền thúng lên bờ.

... đưa thuyền thúng lên bờ.

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân thu ngư cụ...

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân thu ngư cụ...

... đưa về các điểm tập kết an toàn

... đưa về các điểm tập kết an toàn

XXe cẩu đưa các tàu thuyền và ngư cụ của ngư dân về điểm tập kết.
Xe cẩu đưa các tàu thuyền và ngư cụ của ngư dân về điểm tập kết.
Bộ đội dầm mưa, tất bật hỗ trợ người dân Đà Nẵng đưa thuyền thúng, ngư cụ vào nơi an toàn.

Bộ đội dầm mưa, tất bật hỗ trợ người dân Đà Nẵng đưa thuyền thúng, ngư cụ vào nơi an toàn.

Một số hộ dân giúp đỡ nhau cùng bảo vệ tài sản trước khi bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền.

Một số hộ dân giúp đỡ nhau cùng bảo vệ tài sản trước khi bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền.

Người dân Đà Nẵng xúc cát đổ vào bao để chèn chống nhà cửa.

Người dân Đà Nẵng xúc cát đổ vào bao để chèn chống nhà cửa.

Tất cả đều diễn ra trong không khí khẩn trương.

Tất cả đều diễn ra trong không khí khẩn trương.

Người dân dầm mưa chèn chống nhà cửa để chống bão số 5.

Người dân dầm mưa chèn chống nhà cửa để chống bão số 5.

Người dân dùng bao tải chứa cát để đè lên các mái tôn nhằm tránh bị gió bão thổi bay.

Người dân dùng bao tải chứa cát để đè lên các mái tôn nhằm tránh bị gió bão thổi bay.

Một người dân dùng nước đổ vào các thùng xốp để chèn lên mái nhà.

Một người dân dùng nước đổ vào các thùng xốp để chèn lên mái nhà.

Nhân viên bảo vệ gia cố lại cửa của 1 ngân hàng để chống bão.

Nhân viên bảo vệ gia cố lại cửa của 1 ngân hàng để chống bão.

Nhân viên tại 1 khách sạn trên đường biển Võ Nguyên Giáp tất bật lấy dây thép và cây gỗ để chằng chống cửa.

Nhân viên tại 1 khách sạn trên đường biển Võ Nguyên Giáp tất bật lấy dây thép và cây gỗ để chằng chống cửa.

Năm nay, người dân Đà Nẵng "chạy bão" khi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Năm nay, người dân Đà Nẵng "chạy bão" khi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đọc thêm