Nhóm “nam thanh nữ tú” Nghệ An tụ tập sử dụng ma túy giữa mùa dịch

(PLVN) -Trong khi cả nước đang thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19 thì nhóm thanh niên nam, nữ ở Nghệ An lại thuê phòng trọ để sử dụng “hàng trắng”.
Nhóm thanh niên nam, nữ bị bắt vì sử dụng ma túy (ảnh: Đức Vũ)
Nhóm thanh niên nam, nữ bị bắt vì sử dụng ma túy (ảnh: Đức Vũ)

Ngày 8/4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng: Phan Văn Kiên (SN 1994, ngụ xã Phúc Sơn), Phạm Văn Cẩm (SN 1991) và Nguyễn Bá Nguyên (SN 1994, cùng ngụ xã Hội Sơn), Nguyễn Văn Nam và Tô Gia Nhật (cùng SN 2003, ngụ xã Hoa Sơn) và Lưu Thị Huyền (SN 1996, ngụ xã Hội Sơn) đề điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, quá trình nắm bắt địa bàn, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn phát hiện tại phòng trọ của Phan Văn Kiên thường có nhiều thanh niên tụ tập với những biểu hiện đáng nghi vấn, đồng thời gây mất an ninh trật tự.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 10h ngày 4/4, Công an huyện đã ập vào phòng trọ kiểm tra thì phát hiện Phan Văn Kiên, Phạm Văn Cẩm và Nguyễn Bá Nguyên đang sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 37 viên hồng phiến, 1 bộ sử dụng ma túy, 1 kiếm tự chế, 1 súng tự chế, 1 giáo, 1 khẩu súng quân dụng bên trong băng đạn có 5 viên đạn, 1 gậy sắt.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Văn Nam, Tô Gia Nhật, Lưu Thị Huyền và thu giữ 51 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai mua ma túy của Kiên để vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời. 

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm