Những món quà ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, sáng nay ngày 13/4/2022, Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng nhà tài trợ trao tặng 520 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở 3 xã: Vĩnh Hòa Hưng Nam, Thủy Liễu và Thới Quản (huyện Gò Quao, Kiên Giang).

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Quao, Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Gò Quao vận động đoàn từ thiện Quan thế âm Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 520 phần, mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng bao gồm các nhu yếu phẩm trong sinh hoạt như: gạo, mì gói, đường, nước tương, dầu ăn…tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Gò Quao tặng quà cho bà con xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao (Kiên Giang).

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Gò Quao tặng quà cho bà con xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao (Kiên Giang).

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đại diện các mạnh thường quân và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khẳng định công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn là hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể góp phần thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, đồng thời động viên các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Đây là hoạt động thiết thực thường xuyên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhằm phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái của dân tộc, kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống./.

Đọc thêm