Ninh Thuận khởi tố 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 700 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ giữa năm 2021, Nguyễn Hoàng Gia Bảo sử dụng hàng chục tài khoản để giao cho khoảng 500 người cùng đánh bạc dưới các hình thức cá cược trực tuyến như đá bóng, đánh bài… với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu điểm, ước tính hơn 700 tỷ đồng.
Đối tượng Bảo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Bảo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 7/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Gia Bảo (35 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Sĩ Phát (43 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn), Nguyễn Sơn Hà (34 tuổi, ngụ phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Thành Vi (31 tuổi, ngụ phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến trên mạng internet do Bảo cầm đầu.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng nói trên và tạm giữ nhiều tang vật, gồm: 2 xe ô tô, 17 điện thoại di động, 3 laptop, 3 thẻ ngân hàng, 1 súng bắn đạn bi, hơn 435 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cá cược trực tuyến trên mạng internet

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ giữa năm 2021, Bảo sử dụng 2 tài khoản super master phân cấp 11 tài khoản master, 28 tài khoản Agent để giao cho khoảng 500 người cùng đánh bạc dưới các hình thức cá cược trực tuyến như đá bóng, đánh bài… với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu điểm, ước tính hơn 700 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm