Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác chống dịch và điều trị COVID-19 của Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay ( 21/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng y bác sĩ và các bệnh nhân mắc COVID-19 đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện phổi tỉnh Thừa Thiên Huế .
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên, chia sẻ với các y, bác sĩ Bệnh viện phổi tỉnh Thừa Thiên Huế
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên, chia sẻ với các y, bác sĩ Bệnh viện phổi tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tặng quà, thăm hỏi, chúc Tết và chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua với đội ngũ y, bác sỹ và bệnh nhân. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn các y bác sỹ tiếp tục nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh và bệnh nhân tiếp tục cố gắng tham gia điều trị, giữ vững tinh thần sớm phục hồi sức khỏe trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự quyết tâm của các cấp, các ngành, của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, ghi nhận những chuyển biến tích cực và thành quả của địa phương trên lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh, dập dịch, thu dung, điều trị bệnh nhân F0 cũng như thực hiện kịp thời các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao về việc Thừa Thiên Huế có nhiều cách làm năng động, linh hoạt; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời giúp đỡ hộ dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh về cả vật chất lẫn động viên tinh thần.

Thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết.

Tăng cường các công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Đọc thêm