Phụ huynh Nghệ An dầm mưa đợi con thi tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 90 phút làm bài của các thí sinh là khoảng thời gian đứng ngồi không yên của nhiều bậc phụ huynh. Họ dầm mưa, lo lắng, ngóng chờ con từng phút ngoài cổng trường... 
Nghệ An có mưa nhưng các phụ huynh vẫn nán lại đợi con hoàn thành bài thi.
Nghệ An có mưa nhưng các phụ huynh vẫn nán lại đợi con hoàn thành bài thi.

Chiều 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 34.000 thí sinh Nghệ An bước vào buổi thi thứ 2, thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Trái với những ngày nắng gay gắt trước đó, hôm nay, nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa rào.

Nhiều phụ huynh đội mưa đợi con thi tốt nghiệp

Nhiều phụ huynh đội mưa đợi con thi tốt nghiệp

Tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh một số phụ huynh không rời cổng trường, dù mưa nặng hạt.

"Tôi đợi để khi con hoàn thành bài thi và bước ra tôi có thể kịp thời gặp và động viên con ngay. Nắng mưa không phải là vấn đề, chủ yếu mong cho con vững vàng, làm bài tốt, là tôi mừng", chị Trần Thị Phượng chia sẻ.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của nhiều phụ huynh

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của nhiều phụ huynh

Cơn mưa nặng hạt khiến một số phụ huynh và thí sinh bị ướt.

Cơn mưa nặng hạt khiến một số phụ huynh và thí sinh bị ướt.

Cùng tâm trạng với chị Phượng, không ít phụ huynh bịt khẩu trang, mặc áo mưa, hoặc che ô lặng lẽ đứng chờ con

Các thí sinh kết thúc bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Các thí sinh kết thúc bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khi cánh cổng trường được mở, các thi sinh ra về, các bậc phụ huynh vội vàng đi tới, vừa che ô, vừa dồn dập hỏi han tình về bài làm của con...

Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện, thành, thị với 1.598 phòng thi.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục Nghệ An đã huy động gần 6.000 cán bộ coi thi và làm nhiệm vụ thi. Bên cạnh đó, các địa phương huy động hàng nghìn nhân lực để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi.

Đọc thêm